Thứ hai, 29/04/2024 | 00:54
RSS

Báo Indonesia chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U22 Việt Nam

Thứ bảy, 13/05/2023, 17:42 (GMT+7)

Trước trận bán kết SEA Games chiều nay, trang CNN Indonesia đánh giá cao tiền đạo Văn Tùng bên phía U22 Việt Nam.


Văn Tùng của U22 Việt Nam được báo chí Indonesia đánh giá cao trước trận bán kết.

Sau giai đoạn vòng bảng khá dễ dàng (toàn thắng cả 4 trận) vì gặp các đối thủ khá yếu, U22 Indonesia gặp thử thách thực sự mang tên U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 32 lúc 16h ngày hôm nay 13/5.

Theo CNN Indonesia, trận so tài trên sân SVĐ Olympic (Phnom Penh), sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có hàng công mạnh nhất trong môn bóng đá nam ở SEA Games năm nay, khi U22 Indonesia đã ghi được đến 13 bàn, sau 4 trận vòng đấu bảng (và chỉ để lọt lưới 1 bàn); trong khi đó, U22 Việt Nam cũng đã ghi được 8 bàn (và để lọt lưới 3 bàn).

Trước trận đấu này, CNN Indonesia đánh giá cao tiền đạo Văn Tùng ở trên hàng công của U22 Việt Nam: “Fajar Fathur Rahman (người đã ghi được 4 bàn cho Garuda Muda trẻ, dù là anh này không phải “Cỗ máy săn bàn thực thụ”) sẽ so tài cùng với Nguyễn Văn Tùng của đội U22 Việt Nam. Cả 2 cùng ghi được 4 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của SEA Games 2023 đang diễn ra ở Campuchia”.

“Tuy nhiên, Văn Tùng có vai trò hoàn toàn khác so với Fajar. Anh này là mối nguy hiểm thật sự, là một tiền đạo săn bàn bén nhọn trên hàng tấn công của Những chiến binh Sao Vàng. Tiền đạo số 9 này đã ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp khi U22 Việt Nam thắng Lào 2-0, rồi thắng Singapore 3-1 trước khi thắng Malaysia với tỷ số 2-1.

Rizky Ridho và những đồng đội ở hàng phòng ngự sẽ phải dè chừng sự sắc bén của Văn Tùng. Cầu thủ của Hà Nội FC sẽ là trụ cột của đội bóng Troussier ở trận đấu bán kết”, bài viết của CNN Indonesia chia sẻ.

Nhìn chung U22 Indonesia là một đối thủ mạnh, họ là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam ở bán kết năm nay. Rất nhiều thành viên của họ từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Indonesia tham dự như trung vệ đội trưởng Rizky Ridho, Pratama Arhan và đội phó Witan Sulaeman.

Cả 3 cầu thủ này thậm chí tham dự cả hai kỳ AFF Cup gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong và có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng.

Ngoài ra, U22 Indonesia còn sở hữu nhạc trưởng tấn công Marselino Ferdinan, người từng giành giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất AFF Cup 2022.

Thủ môn Ernando Ari, tiền vệ Alfeandra Dewangga và Ramadhan Sananta cũng có kinh nghiệm thi đấu giải AFF Cup vừa qua.

Một năm trước, những cầu thủ này là nòng cốt của Indonesia giành HCĐ SEA Games 31 tại Việt Nam. Có thể nói, ở trận đấu này, U22 Việt Nam phải thi đấu với 100% sức mạnh và không được mắc những sai lầm như trận gặp Thái Lan vừa qua mới có cơ hội đoạt vé vào chơi trận chung kết.

Gặp Indonesia, U22 Việt Nam trở lại với đội hình mạnh nhất, với thủ môn Quan Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Tiến Long, Minh Trọng, Đức Phú, Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn, Văn Tùng.

HLV Philippe Troussier khẳng định U22 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận bán kết với mục tiêu chiến thắng, giành vé vào chung kết SEA Games 32.

Các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ được VTV truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 của Đài truyền hình Việt Nam.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại