Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:43
RSS

U21 SLNA bị loại khỏi giải U21 quốc gia vì lý do hy hữu

Thứ sáu, 23/12/2022, 06:54 (GMT+7)

U21 SLNA bị Ban kỷ luật xử thua cả 3 trận, loại khỏi VCK giải U21 quốc gia 2022 vì sai sót nghiêm trọng.

Theo quyết định của Ban kỷ luật, U21 SLNA bị xử phạt 4,5 triệu đồng và bị xử thua cả 3 trận vì đăng ký cầu thủ Phan Bá Quyền (số 99) tại VCK U21 Quốc gia 2022 đang diễn ra tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Điều này khiến đội bóng trẻ của xứ nghệ bị loại ngay từ vòng bảng vì vi phạm quy chế. Một điều hết sức đángt tiếc và là bài học cho đội bóng này cũng như các đội bóng khác dự giải.

Nguyên nhân của án phạt này là do U21 SLNA đã đăng ký Bá Quyền cho 3 đội bóng khác nhau trong một mùa giải bóng đá quốc gia năm 2022 là CLB Bình Phước (Hạng Nhất) và Hải Nam Vĩnh Phúc (Hạng Nhì) và giải U21 quốc gia hiện tại.

U21 SLNA bị loại khỏi giải U21 quốc gia vì lý do hy hữu
U21 SLNA bị loại khỏi giải U21 quốc gia vì vi phạm quy chế

Theo quy chế của VFF, một cầu thủ được đăng kí 3 CLB và nhưng chỉ thi đấu cho tối đa 2 CLB khác nhau trong cùng một mùa giải. Như vậy, U21 SLNA tụt xuống cuối bảng A và bị loại khỏi VCK U21 Quốc gia. Trước đó, họ giành được 4 điểm sau 3 trận, đứng thứ 3 và tràn trề cơ hội đi tiếp. Ở giải đấu này, ngoài 2 đội đầu bảng, 2 đội hạng 3 có thành tích tốt cũng được vào tứ kết.

Như vậy, U21 Đà Nẵng, U21 Thanh Hóa và U21 HAGL là 3 đội ở bảng A giành quyền góp mặt tại tứ kết giải U21 Quốc gia 2022.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại