Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:51
RSS

U21 HAGL sẽ lần thứ 3 vô địch U21 quốc tế báo Thanh Niên?

Thứ bảy, 17/12/2016, 20:05 (GMT+7)

U21 Hoàng Anh Gia Lai đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch giải đấu U21 Quốc tế báo Thanh Niên, giải đấu hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam.

Dưới đây là những lý do để tin tưởng U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ thêm một lần nữa lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Đội hình đồng đều chất lượng

Không quá lời khi nói U21 HAGL là đội bóng có đội hình đồng đều, chất lượng và đáng xem bậc nhất giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm nay.

Hàng tiền đạo vô cùng chất lượng với những tuyển thủ quốc gia Công Phượng và Văn Toàn, cũng là những người bạn lâu năm vô cùng hiểu ý nhau. Đây cũng chính là hai ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới U21 quốc tế năm nay.

Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Thanh Hậu (Hoàng Nam) hứa hẹn đem đến những pha kiến tạo đẳng cấp, những cú sút xa đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ.

v

U21 HAGL

Bên cạnh đó, cặp tiền vệ cánh Hồng Duy (trái), Thanh Tùng (phải) cũng hứa hiện sẽ đem đến những siêu phẩm, tái hiện lại những bàn thắng thăng hoa trong màu áo U19 Việt Nam thuở nào.

Đối thủ không quá mạnh

Trong khi U21 HAGL dự giải với đội hình gần như mạnh nhất với những cá nhân xuất chúng, với một nửa đội hình là tuyển thủ quốc gia thì các đội bóng còn lại không có được đội hình chất lượng như vậy.

U22 Myanmar mang đến giải đấu đội hình B với hầu hết cầu thủ chủ yếu dự bị tại các câu lạc bộ trong nước. Do các cầu thủ trụ cột (8 cầu thủ từng dự World Cup U20 thế giới) trong đội hình chính không thể tham dự do bận chinh chiến trong màu áo câu lạc bộ chủ quản, ở một giải đấu quan trọng khác.

Trong khi đó Thái Lan mang đến đội hình U20, với phần lớn là những cầu thủ trẻ vừa tham gia và dành ngôi Á quân U19 Đông Nam Á 2016 tại Hà Nội

Hai đội bóng trẻ đến từ Đông Bắc Á là U21 Yokomaha (Nhật) và U21 Gangwon (Hàn) chủ yếu là những cầu thủ trẻ của hai câu lạc bộ không thực sự mạnh, về cơ bản họ khó có thể cạnh tranh ngôi vô địch với U21 HAGL.

Clip Lễ trao giải cho U21 Hoàng Anh Gia Lai U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015

Chỉ duy nhất U21 Việt Nam là đủ cơ sở cạnh tranh ngôi vô địch với U21 HAGL. Tuy vậy nếu xét một cách toàn diện về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu và độ nhuần nhuyễn trong lối chơi cũng như sức mạnh của hàng công, đội bóng trẻ của Phố Núi vẫn được đánh giá cao hơn.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả TP Hồ Chí Minh

Với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt, U21 HAGL luôn nhận được nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt trên sân vận động Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh.

Còn nhớ cũng ở giải đấu này cách đây một năm, sân vận động Thống Nhất với sức chứa 20 ngàn người đã không còn một chỗ trống. Điều này đã giúp sức không nhỏ cho đội bóng trẻ của HAGL thi đấu thăng hoa với những chiến thắng ấn tượng, giàu cảm xúc.

Không quá lời khi nói rằng năm nay sân vận động Thống Nhất tiếp tục là “sân nhà” của đội bóng trẻ đến từ phố Núi. Đaya là động lực không nhỏ giúp Công Phượng và các đồng đội thi đấu thăng hoa, qua đó hướng đến cú hattrick vô địch ở giải đấu hàng đầu dành cho lứa tuổi U21 này.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus