Thứ năm, 28/03/2024 | 23:25
RSS

Xuân Trường đứng trước cơ hội đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016

Thứ bảy, 17/12/2016, 08:07 (GMT+7)

Tiền vệ Lương Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn chiến thắng trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2016 do tạp chí Goal Thái Lan tổ chức.

Mặc dù không thể giành quyền vào chơi trận chung kết, song với lối chơi cống hiến và đậm chất kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam thật sự đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Vì lý do đó, Xuân Trường và Lê Công Vinh, hai hảo thủ của đội tuyển Việt Nam, đã lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2016, giải thưởng do tờ báo uy tín Goal, phiên bản Thái Lan tổ chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Xuân Trường đang tạm dẫn đầu khi có 2649 phiếu, tương đương với 51%  số phiếu bình chọn, đang đứng ở vị trí thứ hai là Boaz Solossa của Indonesia với 1027 bình chọn (20%).

tiền vệ lương Xuân Trường

Tiền vệ Lương Xuân Trường đứng trước cơ hội đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016

Trong khi đó là tiền vệ Stefano Lilipaly của Indonesia  499 phiếu (10%), hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách này.

Đội trưởng tuyển Việt Nam, Công Vinh chỉ có 155 phiếu (3%) và gần như không có cơ hội cạnh tranh ngôi vị số một.

Tại AFF Cup 2016, Xuân Trường đã tỏa sáng rực rỡ với một loạt kiến tạo thành bàn, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam xuất sắc có mặt ở bán kết với ngôi nhất bảng, dành được 9 điểm tuyệt đối, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam ở đấu trường AFF Cup.

Xuân Trường cũng chính là người tung đường chuyền quyết định cho Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Mỹ Đình đêm 7/12.

Clip: Màn trình diễn của tiền vệ Xuân Trường ở AFF Cup 2016

Ngoài Xuân Trường, Công Vinh, tuyển Việt Nam còn một đề cử nữa ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất dành cho Vũ Văn Thanh. Tuy vậy, với chỉ với 1214 bình chọn cho đến lúc này (5% số phiếu), Văn Thanh đang đứng cuối và khó có cơ hội cạnh tranh cùng Aung Thu của Myanmar với 7800 phiếu tương đương 33 %, hay Chan Vathanaka của Campuchia với 11711 phiểu tương đương 53 %).

Hiện Xuân Trường cùng Văn Thanh và những người đồng đội trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tích cực chuẩn bị cho U21 quốc tế báo Thanh Niên được tổ chức ở TP.Hồ Chí Minh, giải đấu mà U21 HAGL đang là đương kim vô địch.

Đây cũng là mùa giải cuối cùng lứa Công Phượng đủ điều kiện tham gia giải đấu này.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus