Thứ năm, 25/04/2024 | 11:25
RSS

U19 Thái Lan triệu tập nhiều cầu thủ Thái kiều đấu U19 Việt Nam

Thứ tư, 15/06/2022, 16:57 (GMT+7)

Danh sách dự giải U19 Đông Nam Á 2022 của Thái Lan vừa được công bố, trong đó có khá nhiều cầu thủ chất lượng hiện đang chơi bóng ở nước ngoài.

Đáng chú ý nhất trong danh sách này là Nathan James, hậu vệ 18 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan và Anh. Nathan James từng nhận được học bổng 2 năm của CLB Burnley. Anh đang đầu quân cho đội U18 Burnley. Cầu thủ này từng ra sân 876 phút tại giải Ngoại hạng Anh dành cho lứa U18 ở mùa giải qua và có màn thể hiện khá ấn tượng.

Nathan James có vị trí thi đấu sở trường là trung vệ cao và sở hữu chiều cao hết sức lý tưởng lên tới 1m88. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ rất đáng xem ở giải U19 Đông Nam Á tới đây.

Như Jonathan Khemdee của U23 Thái Lan, Nathan James được đánh giá rất cao ở khả năng không chiến, chọn vị trí. Nhưng kỹ năng đoán bắt tình huống của anh vẫn cần cải thiện thêm.

Thái Lan triệu tập nhiều cầu thủ Thái kiều ‘phục thù’ Việt Nam
Thái Lan triệu tập nhiều cầu thủ Thái kiều ‘phục thù’ Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á

Ngoài James, U19 Thái Lan còn đặt kỳ vọng vào những tài năng trẻ khác như Thanawut Phochai, Sittha Boonla và đặc biệt là Olakson A. Tamba, cầu thủ nửa Thái nửa Liberia vốn được đánh giá rất cao ở tốc độ, sự lắt léo. Tiền đạo cánh 19 tuổi này được định giá 25.000 euro, một con số không hề thấp với các cầu thủ trẻ.

Về phía U19 Việt Nam. Hôm 2/6, đoàn quân áo đỏ cũng đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022.

Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang là những cầu thủ đáng chú ý nhất trong danh sách hội quân lần này của U19 Việt Nam. Hai chân chuyền nói trên vừa có màn trình diễn khá tốt tại VCK U23 châu Á 2022 và góp công không nhỏ để đưa U23 Việt Nam vào đến tứ kết.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam nằm ở bảng A với sự góp mặt của Philippines, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Brunei. Giải đấu trên đất Indonesia sẽ diễn ra từ ngày 2/7 đến 15/7 tới. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu các bảng sẽ vào bán kết.

Giác Ngộ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại