Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:37
RSS

U19 HAGL vào vòng chung kết U19 Quốc gia 2019 với thành tích ấn tượng

Thứ ba, 05/03/2019, 07:40 (GMT+7)

Đội tuyển U19 HAGL đã chính thức góp mặt ở vòng chung kết U19 Quốc gia 2019 với thành tích hết sức ấn tượng.

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2019 đã chính thức khép lại, qua đó xác định được các suất giành quyền tham dự VCK gồm: Viettel, Hà Nội (Bảng A); Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng (Bảng B); Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên (Bảng C); B. Bình Dương, An Giang (Bảng D).

U19 HAGL đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại bảng C U19 Quốc gia khi đứng đầu bảng với 28 điểm, họ đã giành 9 thắng 1 hòa sau 10 lượt trận. Các học trò của HLV Guillaume Graechen đang ghi 41 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Sau khi xác định đủ 8 đội (Viettel, Hà Nội ở bảng A, SLNA và SHB Đà Nẵng ở bảng B, HAGL và Phú Yên ở bảng C và Becamex Bình Dương, An Giang ở bảng D, theo thứ tự nhất nhì bảng) tranh tài vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.19 quốc gia tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 8 – 17/3, BTC đã công bố thể thức bốc thăm chia bảng ở VCK.

U19 HAGL vào vòng chung kết U19 Quốc gia 2019 với thành tích ấn tượngU19 HAGL vào vòng chung kết U19 Quốc gia 2019 với thành tích bất bại. Ảnh: Thethao

Đầu tiên các đội nhất nhì ở mỗi bảng vòng loại sẽ tách đều ra 2 bảng. Trong từng bảng sẽ có không quá 2 đội đầu các bảng ở vòng loại. Đội chủ nhà HAGL sẽ nằm ở bảng A đá trận khai mạc.

Đáng chú ý U19 HAGL gồm rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc khóa 4 Học viện HAGL JMG, tuy là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất giải song đội bóng phố Núi thi đấu vô cùng tự tin và hiệu quả, thậm chí rất nhiều lần giành chiến thắng đậm trước các đối thủ tại vòng loại U19 năm nay.

Bầu Đức trong một lần nói chuyện với các cầu thủ trẻ đã tỏ ra vô cùng ấn tượng với các thành viên khóa 4 Học viện HAGL và chia sẻ sẽ đầu tư cho khóa này giống như lứa đàn anh Công Phượng.

“Bác sẽ đầu tư cho các cháu như lứa Công Phượng. Sắp tới, các cháu sẽ được đi nước ngoài du đấu, nhằm tích lũy kinh nghiệm và cọt xát thật nhiều để trưởng thành. Bác muốn các cháu cố gắng tập luyện, trao dồi kỹ năng để trở thành cầu thủ giỏi chuyên môn, ứng xử chuyên nghiệp và có đạo đức tốt”.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN