Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:33
RSS

Tỷ phú Madam Pang thừa nhận sư thật buồn lòng về bóng đá Thái Lan

Thứ năm, 03/11/2022, 17:01 (GMT+7)

Madam Pang thừa nhận bóng đá Thái Lan đang trên đà suy yếu đã không còn mạnh như xưa và từ chối vị trí chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

"Tôi phải thừa nhận rằng giai đoạn hiện nay đội tuyển Thái Lan đang suy yếu, thực sự không còn mạnh như xưa” - nữ Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nhận định: “Muốn có đội tuyển mạnh phải có cầu thủ giỏi và có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có nhiệm vụ lập trình kế hoạch các giải đấu, dung hòa quyền lợi giữa Câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia".

Được đề cử cho vị trí ứng viên Chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới nhưng nữ tỉ phú Thái Lan đã từ chối. Bà giải thích rằng, mình hiện đang làm Chủ tịch của Câu lạc bộ Port. Do đó, sẽ có xung đột lợi ích giữa Câu lạc bộ và FAT.

Sở dĩ tỷ phú Madam Pang được đề cử cho vị trí Chủ tịch FAT nhiệm kỳ tới, nhờ bà đã rất thành công khi giúp đội tuyển Thái Lan đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam Ngoài ra, vị nữ tỷ phú này còn có 8 kinh nghiệm điều hành một đội bóng tại giải Thai-League.

Cũng liên quan tới tuyển Thái Lan, theo thông tin mới nhất, Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) và Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka) nhiều khả năng sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022 do CLB không nhả người.

HLV Alexandre Polking chia sẻ với truyền thông Việt Nam mới đây: "Tin đồn đó có lẽ thành sự thật. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với CLB nhưng họ nói rằng AFF Cup không thuộc FIFA Days. Thời điểm này, đúng là không thể triệu tập họ".

Tỷ phú Madam Pang thừa nhận sư thật buồn lòng về bóng đá Thái Lan
 Madam Pang thừa nhận bóng đá Thái Lan đang suy yếu

Như vậy, tuyển Thái Lan sẽ vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở tuyến trên bởi trước đó không lâu, chính Chanathip cũng tiết lộ sẽ không tham dự AFF Cup do muốn nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt nhọc ở Nhật Bản.

Vắng những trụ cột như Chanathip, Supachok, HLV Polking sẽ trông chờ vào các nhân tố trẻ như Suphanat Mueanta, Channarong Promsrikaew. Ở hàng tiền vệ, HLV Polking còn các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Weerathep Pomphan, Thitipan Puangchan, Sarach Yooyen...

Nếu chuyên môn cho rằng, nếu tuyển Thái Lan không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup năm nay, rất có thể HLV Polking sẽ bị sa thải và Thái Lan sẽ bước vào cải cách triệt đều từ nhiều cấp độ tới băng ghế huấn luyện.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei - Timor Leste.

Tại bảng B, đối thủ cạnh tranh ngôi vương với Thái Lan là Việt Nam cũng không có được sự phục vụ của Quang Hải trở khi Pau FC không chịu nhả người.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023. 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại