Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:01
RSS

Tuyển Việt Nam tái hợp người cũ trước trận gặp Oman, Nhật Bản

Thứ hai, 21/02/2022, 13:08 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang có những cuộc nói chuyện với đại diện của bác sĩ Choi Ju Young về việc mời ông quay trở lại.

ĐT Việt Nam thi đấu không tốt tại AFF Cup 2020 khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà chỉ dừng lại ở bán kết. Sau giải đấu này, ĐT Việt Nam cũng nói lời chia tay với bác sĩ Choi Ju-young - người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam từ tháng 12/2018 vì có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương trong giai đoạn qua làm ảnh hưởng tới thành tích của đội tuyển.

Sau 3 năm gắn bó, bước sang tuổi 70, bác sỹ người Hàn Quốc bày tỏ nguyện vọng được kết thúc công việc để trở về quê nhà Hàn Quốc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Dù vậy, theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang có những cuộc nói chuyện với đại diện của bác sĩ Choi Ju Young về việc mời ông quay trở lại. VFF và người đại diện Lee Dong Jun của chuyên gia Choi đang đàm phán thêm về các điều khoản khác trong hợp đồng. Nếu hợp đồng được thông qua, dự kiến khoảng đầu tháng 3, chuyên gia Choi sẽ trở lại Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFF cũng đang tìm kiếm, đàm phán để ký hợp đồng với 1 bác sĩ ngoại chuyên phụ trách về các chấn thương cho các tuyển thủ. Hiện các cầu thủ Việt Nam đang tập luyện tại các CLB chủ quản chuẩn bị cho V.League 2022 tới đây.

Tuyển Việt Nam tái hợp người cũ trước trận gặp Oman, Nhật Bản
Bác sĩ Choi Ju Young sắp trở lại đội tuyển Việt Nam

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tại Hà Nội. Toàn đội sẽ bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3). Như vậy, V-League 2022 sẽ diễn ra 4 vòng đấu đến trước ngày ĐT Việt Nam hội quân. HLV Park Hang Seo sẽ dự khán ít nhất 4 trận khác nhau ở 4 vòng kể trên.

Đồng thời, HLV Park cũng phân công nhiệm vụ cho các trợ lý đi theo dõi các màn so tài khác với mục đích tìm kiếm các nhân tố mới cho đội tuyển. Nhiều khả năng, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục bổ sung các cầu thủ tiềm năng khác lên U23 hay ĐTQG Việt Nam. Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup 2022 AFF Cup hay SEA Games 31.

Trong năm 2022, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á và hướng tới chức vô địch AFF Cup 2022. Để hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng này không phải đớn giản.

Ở sân chơi SEA Games, U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch, nhưng lứa cầu thủ hiện tại của chúng ta đang cho thấy khoảng cách lớn về mặt trình độ so với các đàn anh đã lên ngôi cách đây 3 năm. Đó còn chưa kể đến các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia ngày một mạnh mẽ hơn.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại