Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:15
RSS

Tuyển U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết với U23 Thái Lan

Thứ bảy, 26/02/2022, 16:33 (GMT+7)

Trước trận chung kết U3 Đông Nam Á với với Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đón tin vui về vấn đề nhân sự.

Sáng 25/2, các cầu thủ Trương Đức Mạnh, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho đã có kết quả test nhanh covid-19 âm tính. Sau đó, VFF đề nghị BTC giải Đông Nam Á 2022 hỗ trợ xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Kết quả cuối cùng xác nhận 3 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký cho trận đấu chung kết với Thái Lan vào ngày mai là Trương Đức Mạnh, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho.

Đây là tin vui đối với thầy trò HLV Đinh Thế Nam, trong bối cảnh U23 Việt Nam chịu tổn thất nặng nề về lực lượng. Ở trận bán kết gặp U23 Timor Leste, HLV Đinh Thế Nam chỉ có 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu, trong đó có 2 thủ môn.Thủ môn Trần Liêm Điều phải vào sân để chơi ở vị trí tiền đạo trong những phút cuối hiệp hai.

Tuyển U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết với U23 Thái Lan
Dụng Quang Nho trở lại ở trận chung kết với U23 Thái Lan

Sau trận thắng U23 Timor Leste, U23 Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng khi có thêm Trần Quang Thịnh mắc COVID-19. Hậu vệ Đoàn Anh Việt, thuộc nhóm 4 cầu thủ từ Việt Nam sang đến Campuchia trước trận đấu vài giờ, cũng gặp chấn thương và chưa rõ có thể ra sân ở trận chung kết hay không.

Tuyển U23 Việt Nam sang Campuchia tham dự giải U23 Đông Nam Á với 27 cầu thủ. Tính đến lúc này, cộng thêm 3 người vừa trở lại, U23 Việt Nam chỉ có đúng 5 thành viên trong danh sách đăng ký ban đầu có thể thi đấu trận chung kết.

Chiều 25/2, U23 Việt Nam tập buổi cuối trước trận chung kết trên sân Smart RSN với 12 cầu thủ (vắng Quang Thịnh). Sau chiến thắng trước U23 Timor Leste, không khi buổi tập này sôi nổi hơn. HLV Đinh Thế Nam cũng có thể triển khai bài tập chiến thuật.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ được diễn ra lúc 19h30 ngày 26/2 trên sân Morodok.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại