Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:28
RSS

Tuyển U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 30

Thứ sáu, 08/11/2019, 09:20 (GMT+7)

Trong buổi tập chiều 7/11, trả lời trước báo chí trung vệ Lê Ngọc Bảo đã báo tin vui tới người hâm mộ về việc đồng đội Tấn Sinh đang hồi phục thần tốc và kịp thi đấu tại SEA Games 30.

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Trong buổi tập chiều ngày 7/11, trả lời trước báo chí trung vệ Lê Ngọc Bảo của tuyển U22 Việt Nam đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của đội hiện nay là ở hàng phòng ngự.

"Bản thân U22 bây giờ cần xây dựng hàng phóng ngự chắc chắn hơn. Chúng em cần xử lý thông tin tốt hơn", Ngọc Bảo chia sẻ.

Trung vệ thuộc biên chế của CLB Phố Hiến cũng tiết lộ trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đang dần phục hồi chấn thương và sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong ít ngày tới: "Ban huấn luyện rất lo lắng về trường hợp của Huỳnh Tấn Sinh, anh là 1 trong những trụ cột của U22 Việt Nam. Hiện tại, Tấn Sinh đang hồi phục rất tốt và có thể trở lại trong thời gian tới".

Ngọc Bảo tỏ ra vui mừng khi được tập cùng các đàn anh trong tuyển Việt Nam: "Được tập với đàn anh, chúng em học điểu nhiều hơn về chuyên môn, cũng như phong cách thi đấu".

Đội tuyển U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 30
U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

Trong những buổi tập vừa qua của U22 Việt Nam, Tấn Sinh thường xuyên phải tập luyện với án riêng khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trận giao hữu hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE diễn ra trên sân Thống Nhất hồi tháng 10.

Sau trận giao hữu với UAE, Tấn Sinh cho biết gặp đau ở xương sườn, do nghĩ chấn thương này không nghiêm trọng, nên tuyển thủ trẻ này vẫn tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Sau đó, anh càng lúc càng đau nặng sau những va chạm trong buổi tập, nên các bác sĩ đã đưa Tấn Sinh đi chụp phim và phát hiện tuyển thủ này bị rạn xương sườn số 6. Chấn thương này đã khiến Tấn Sinh không thể có mặt ở trận đấu cuối của V.League, cũng như trận bán kết và chung kết cúp Quốc gia.

Với việc hồi phục thần tốc và sẽ trở lại tập luyện bình thường, nhiều khả năng Tấn Sinh sẽ kịp dự SEA Games 30 trong ít tuần tới. Tấn Sinh hồi phục là tin rất vui bởi anh là mắt xích quan trọng của đội bóng áo đỏ, trong bối cảnh Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục và bỏ ngỏ khả năng tham dự kỳ Đại hội thứ 30 của Đông Nam Á.

Thời gian tới, U22 Việt Nam sẽ tiếp tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tại Hà Nội. Vào ngày 10/11, toàn đội sẽ di chuyển vào TP. HCM để có những buớc chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN