Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:52
RSS

Báo Thái đưa tin bất ngờ về danh sách Việt Nam đấu UAE

Thứ năm, 07/11/2019, 15:37 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Siam Sport đã "chốt" danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tiếp đón đối thủ UAE với sự vắng mặt của hậu vệ Vũ Văn Thanh.

“Việt Nam, đội bóng số 1 Đông Nam Á và 97 thế giới dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã chốt 23 cầu thủ tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp UAE ngày 14/11 và gặp Thái Lan ngày 19/11”, tờ Siam Sport của Thái Lan viết về đội tuyển Việt Nam trước hai trận quan trọng trong tháng 11 ở vòng loại World Cup 2022.

Danh sách 23 cầu thủ mà Siam Sport đưa ra gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, song hoàn toàn không có sự xuất hiện của hậu vệ Vũ Văn Thanh, trong khi hiện tại HLV Park Hang Seo chưa hề chốt quân số cho hai trận gặp UAE và Thái Lan trong tuần tới.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense).

Được biết, HLV Park Hang Seo sẽ chốt quân số trước trận gặp UAE một ngày và hiện trong tay HLV Hàn Quốc vẫn có 27 cầu thủ đang tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Báo Thái dự đoán bất ngờ về danh sách Việt Nam đấu UAE
Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE

Liên quan tới thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, sáng nay 7/11, HLV Park Hang Seo đặt bút ký vào bản hợp đồng mới mới với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 3 năm tới.

"LĐBĐ Việt Nam vui mừng thông báo HLV Park Hang Seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam ba năm tới. Đây là kết quả của sự đồng thuận, nhất trí cao đối với các mục tiếu phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam", ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF chia sẻ.

"VFF tin tưởng rằng với uy tín, tâm huyết và tài năng đã được khẳng định, HLV Park sẽ phát huy tốt lối chơi cống hiến, hiệu quả để giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ".

Phát biểu sau khi ký hợp đồng mới, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Trong quá trình đàm phán tôi luôn muốn đưa ra những phương hướng, thứ nhất phụ trách cả hai đội tuyển quốc gia và U23. Quan trọng nhất là tương lai, tầm nhìn.

Tôi luôn đặt mục tiêu cho mình, luôn giữ tâm thế như ngày đầu tiên đến Việt Nam. Chỉ số chờ đợi của nhân dân Việt Nam lần này cao hơn. Tôi xác định tâm thế sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa để đáp ứng sự chờ đợi này".

Ngoài việc nhận mức lương cao và chế độ hấp dẫn lên tới 50.000 USD/tháng, HLV Park Hang Seo cũng nhận những chỉ tiêu rất cao như giúp Bóng đá Việt Nam đứng trong top 10 châu Á; U23 Việt Nam cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, và trở thành 1 trong 12 đội xuất sắc nhất châu Á ở vòng loại World Cup 2022.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN