Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:53
RSS

Báo Thái nói về việc Quang Hải và HLV Park có nguy cơ vắng mặt ở trận đấu ngày 19/11

Thứ năm, 07/11/2019, 10:58 (GMT+7)

Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Siam Sport tỏ ra đặc biết quan tâm đến việc HLV Park Hang Seo hay Nguyễn Quang Hải có thể vắng mặt ở trận tiếp đón đội bóng xứ chùa Vàng trên sân Mỹ Đình.

Ít ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tuy nhiên theo truyền thông Thái Lan, nếu Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và HLV trưởng Park Hang Seo nhận thêm thẻ vàng ở trận gặp UAE họ sẽ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan sau đó 5 ngày bởi họ đã nhận một thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó.

Nhận định về tình thế này, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Siam Sport viết: "Ngoài vấn đề chấn thương thì thẻ phạt cũng là vấn đề đau đầu của các đội bảng G, bởi nếu nhận đủ 2 thẻ vàng hoặc 1 thẻ đỏ sẽ bị cấm thi đấu ở ngay trận kế tiếp. Malaysia là đội đã nhận 7 thẻ vàng, UAE dính 5 thẻ, trong khi Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cùng phải nhận 4 thẻ vàng.

Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò ở lượt trận sắp tới. Nhưng họ vẫn có nguy cơ thiếu những trụ cột ở trận gặp Thái Lan, khi có 4 người đã dính thẻ vàng. Đó là ngôi sao tấn công Nguyễn Quang Hải hậu vệ cánh Nguyễn Trọng Hoàng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và HLV trưởng Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo hay Nguyễn Quang Hải có thể sẽ không đủ điều kiện tham dự trận gặp ĐT Thái Lan, nếu họ tiếp tục phải nhận thêm thẻ vàng khi tiếp đón ĐT UAE vào ngày 14/11. Điều đó xảy ra, Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn".

Tuy nhiên, thực tế trước đó đã có sự nhầm lẫn từ FIFA, Văn Hậu mới là người nhận thẻ vàng ở trận gặp Malaysia chứ không phải Quang Hải. Do thông tin nhầm lẫn này nên truyền thông trong nước và quốc tế đề đưa tin là Quang Hải đã nhận một thẻ vàng.

Báo Thái lo ngại tuyển Việt Nam mất Quang Hải và HLV Park ở vòng loại World Cup
Báo Thái lo ngại Việt Nam Nam mất Quang Hải, HLV Park ở vòng loại World Cup​

Liên quan đến đội tuyển UAE, trong loạt bài viết mới đây, trang Alittihad của UAE vô tình tiết lộ bí mật của HLV HLV Marwijk trong trận làm khách tại Việt Nam.

Cụ thể trong bài phân tích vào rạng sáng nay (4/11), trang Alittihad của UAE cho biết rằng: "Sự góp mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri và nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng trong loạt trận tháng 11 tiếp theo. Theo thông tin có được, HLV Marwijk không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong danh sách trong đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới".

Nếu thông tin trong bài phân tích trên là đúng thì nó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của vị chiến lược gia  người Hà Lan với những gương mặt ông đã triệu tập kể từ khi bắt đầu dẫn dắt ĐT UAE dù đội bóng này đang không có được thành tích tốt nhất ở vòng loại World Cup 2022 với vị trí thứ 3 bảng G sau 3 lượt trận. Với đội hình quen thuộc này, chắc chắn ông Bert van Markwijk cũng không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật.

Sau trận thua Thái Lan, báo giới UAE tỏ ra lo lắng cho đội tuyển nhà trước chuyến đi tới Hà Nội. Tờ Al-Ain viết: "Đoàn quân của HLV Bert van Markwijk chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi đối đầu Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Mabkhout vì đã nhận đủ số thẻ vàng".

Tờ The National đã chỉ ra một loạt điểm yếu của đội nhà: “Trận đấu với Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của chúng ta ở vòng loại World Cup 2022. Đối thủ đang có phong độ cao, từng lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm.

UAE cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội đều xuất phát từ những quả tạt cánh. Hai hành lang cánh chính là tử huyệt của UAE. Al Attas đang bộc lộ nhiều vấn đề, HLV trưởng nên trao lại cơ hội cho Hamdan Al-Kamali”.

Quỳnh Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN