Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:58
RSS

HLV U19 Nhật Bản: ‘Việt Nam là đối thủ khó chịu nhất đối với chúng tôi’

Thứ ba, 05/11/2019, 15:31 (GMT+7)

Chiều mai 6/11, tại sân vận động Thống Nhất (TP HCM) sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng J vòng loại Giải Bóng đá U19 Vô địch châu Á 2020.

Chiều mai 6/11, tại sân vận động Thống Nhất (TP HCM) sẽ chính thức diễn ra các trận đấu tại bảng J vòng loại Giải bóng đá U19 Vô địch châu Á 2020. Chủ nhà Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ gồm U19 Nhật Bản U19 Mông Cổ và U19 Guam. 

Trả lời trong buổi họp báo trước giải đấu, HLV Philippe Trousier nhấn mạnh, các học trò U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt để đương đầu với các đối thủ tại bảng J: "Tôi có nhiều thông tin về U19 Nhật Bản vì họ đến từ nền bóng đá hiện đại và phát triển nhất nhì châu lục.

Tuy nhiên về 2 đối thủ còn lại là U19 Guam và U19 Mông Cổ thì không rõ lắm bởi ít xem họ thi đấu. Trên lý thuyết, U19 Nhật Bản là hạt giống số 1 nhưng thực tế còn phải chờ màn trình diễn trên sân.

Chúng tôi biết rằng trận đầu tiên luôn rất áp lực và khó khăn đối với tất cả các đội bóng nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Mông Cô với kết quả tốt nhất.

Dựa vào tính cân bằng và sự đồng đều trong chiến thuật, đấu pháp của U19 Việt Nam, tôi đã rút danh sách các cầu thủ tham dự vòng loại U19 châu Á kỳ này. Tôi đã loại một số cầu thủ và giữ lại một số khác thông qua những đánh giá chuyên môn của họ có phù hợp hay không trong sơ đồ, đấu pháp sắp tới.

Thật tiếc khi Tiến Sinh bị chấn thương và không thể góp mặt tại giải đấu này nhưng U19 Việt Nam đã có sự thay thế phù hợp và sẵn sáng tranh suất tham dự VCK U19 châu Á 2020 sắp tới", HLV Trousier nói thêm.

Nhận xét về đội chủ nhà, HLV trưởng U19 Nhật Bản Kageyama Masanaga chia sẻ: "Năng lực của HLV Trousier quá nổi tiếng tại Nhật Bản và U19 Việt Nam được ông dẫn dắt sẽ là đối thủ khó chịu nhất đối với chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi may mắn có cơ hội được quan sát đội chủ nhà thi đấu 2 trận trước khi chạm trán họ và đó là cơ hội để U19 Nhật Bản tìm ra phương án và chiến thuật hợp lý nhất để đối đầu với thầy trò HLV Trousier. Lối chơi của U19 Nhật Bản phụ thuộc vào năng lực và tố chất của từng cầu thủ vì vậy Nhật Bản sẽ có kế hoạch chi tiết khi tiếp đón từng đối thủ".

HLV U19 Nhật Bản đánh giá cao U19 Việt Nam
U19 Việt Nam ở giải châu Á nhận nhiều sự kỳ vọng ở giải châu Á

Cách đây ít ngày, HLV Philipper Troussier đã chính thức chốt danh sách U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á 2020. Theo đó, 4 cái tên bị loại ở phút chót là thủ môn Trần Lâm Điều, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Bùi Tiến Sinh và tiểu "Công Phượng" Phạm Xuân Tạo.

Đây đều là những trụ cột của U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn song không chiếm được lòng tin của thuyền trưởng người Pháp.

Lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng HAGL chỉ đóng góp duy nhất một cầu thủ ở giải đấu lần này là tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, một con số ít kỷ lục kể từ sau khi lứa Công Phượng "ra lò" và gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước ở cấp độ U19 Việt Nam.

Những cái tên đã thi đấu rất tốt tại GBS Bangkok Cup 2019 trên đất Thái Lan vừa qua như Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa),... vẫn sẽ góp mặt ở giải đấu sắp tới.

Tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 gồm 46 đội tuyển. Các bảng đấu được chia theo khu vực gồm Tây Á (6 bảng) và Đông Á (5 bảng) với lần lượt 25 và 21 đội. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam rơi vào bảng J cùng với Nhật Bản, Mông Cổ và đảo Guam. Vòng loại bảng J sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6 đến 10/11.

11 đội bóng nhất mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính đội chủ nhà) sẽ giành vé vớt đến VCK U19 châu Á 2020. Với việc nằm chung bảng J với đối thủ rất mạnh như U19 Nhật Bản, mục tiêu thiết thực nhất mà U19 Việt Nam hướng đến là giành 1 trong 4 vị trí nhì bảng xuất sắc nhất để lọt vào VCK.

Theo lịch, ở trận đấu đầu tiên, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đối đầu với U19 Mông Cổ. Tiếp đó, ngày 8/11, đội sẽ gặp Guam và ngày 10/11 gặp Nhật Bản, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất TP.HCM.

Danh sách U19 Việt Nam tham dự Vòng loại U19 châu Á 2020

Thủ môn (3): Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Bá (SLNA), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ (8): Vũ Tiến Long (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Hồ Khắc Lương (SLNA), Trần Quang Thịnh (CAND), Phan Tuấn Tài (Viettel), Trịnh Quang Trường (Phố Hiến), Nguyễn Duy Triết (Phố Hiến), Trần Ngọc Sơn (PVF)

Tiền vệ (7): Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng), Đặng Quang Tú (SLNA), Nguyễn Hữu Nam (Viettel), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Kim Nhật (Viettel), Đỗ Tấn Thành (Phố Hiến).

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN