Thứ năm, 25/04/2024 | 12:12
RSS

Nhiều trụ cột tuyển Việt Nam nguy cơ ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan

Thứ ba, 05/11/2019, 09:44 (GMT+7)

Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan tới nếu không may nhận thẻ vàng ở trận tiếp đón UAE trên sân vận động Mỹ Đình tới đây.

Theo quy định tại vòng loại World Cup 2022 cầu thủ nào nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc hai thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Vì thế, Theerathon Bunmanthan sẽ không được ra sân ở trận đấu của Thái Lan với Malaysia vào ngày 14/11 tới, tiền đạo Ali Mabkhout (UAE) cũng sẽ vắng mặt ở trận đấu với tuyển Việt Nam sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Tiếp đón UAE trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 14/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại đúng lúc của tiền vệ Tuấn Anh và Công Phượng. Tuy nhiên Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng sẽ phải tránh việc nhận thẻ vàng ở trận đấu này nếu không muốn vắng mặt ở trận gặp Thái Lan sau đó ít ngày khi đã nhận một thẻ vàng trước đó.

Trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại 3 cầu thủ nói trên đều là những mắt xích vô cùng quan trọng ở hàng thủ và tuyến tiền vệ. Chỉ cần thiếu một trong ba cầu thủ trên, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Việt Nam.

Một loạt trụ cột đội tuyển Việt Nam nguy cơ ngồi ngoài ở trận gặp Thái vì thẻ
Công Phượng, Quang Hải nhận được nhiều sự kỳ vọng ở trận gặp UAE

Ở một diễn biến khác, theo dự kiến, lễ trao giải những danh hiệu xuất sắc nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á – AFF Awards 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tối 8/11 tới. Tại buổi lễ này sẽ có 18 danh hiệu xuất sắc nhất được trao cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá Đông Nam Á trong suốt 2 năm qua (2018 và 2019).

Tại hạng mục HLV xuất sắc nhất, có 5 HLV được lọt vào đề cử trong đó có HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam. Tính thời  thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn bất bại ở khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra chiến lược gia Hàn Quốc cũng giúp bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASIAD và đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018. Quang Hải được đề cử ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, trong khi đó Đoàn Văn Hậu cũng nằm trong danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Theo một vài nguồn tin trong nước, HLV Park Hang Seo gần như chắc chắn giành danh hiệu HLV đội tuyển nam của năm trong đêm AFF Awards 2019 bởi những thành tích xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Tương tự, Quang Hải cũng gần như nắm chắc giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm sau những màn trình diễn ấn tượng suốt 2 năm. Người cạnh tranh trực tiếp với Quang Hải là Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Tuy vậy, ngoài thành tích ở CLB, Chanathip và tuyển Thái Lan không có được dấu ấn ở các giải đấu trong khu vực và châu lục.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN