Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:29
RSS

Báo Indonesia: 'HLV Park Hang Seo như cơn ác mộng với các đội bóng ĐNÁ'

Thứ năm, 07/11/2019, 14:32 (GMT+7)

Sự kiện HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo trong và ngoài nước.

Cách đây ít giờ, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã chính thức gia hạn hợp đồng với VFF. 

Theo đó, bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, mức lương HLV Hàn Quốc được nhận rơi vào khoảng 40,000 - 50,000 USD, một con số kỷ lục đối với một HLV từng làm việc với bóng đá Việt Nam.

Việc HLV Park Hang Seo tiếp tục dẫn dắt ĐTQG cũng như U22 Việt Nam là một thông tin rất vui với NHM bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, điều này lại khiến các đội bóng khác trong khu vực cảm thấy lo lắng.

Sự kiện HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo trong và ngoài nước.

Mới đây, tờ Indosports đã có bài viết đánh giá về bản hợp đồng của HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam, đồng thời ví chiến lược gia Hàn Quốc như cơn ác mộng với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

"HLV Park Hang Seo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tiếp tục dẫn dắt ĐTQG của đất nước này. Đây chắc chắn là một tin vui với NHM bóng đá Việt Nam vì chiến lược gia người Hàn Quốc đã đem lại rất nhiều thành công cho họ trong suốt quãng thời gian vừa qua.

HLV Park Hang Seo đã đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, dẫn dắt Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018, cùng với đó là giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Theo thống kê, sau 13 trận đấu với các đội thuộc Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đang bất bại với 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Họ ghi tới 24 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 7 lần. Những con số này khiến cho HLV Park Hang Seo giống như cơn ác mông với các đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á".

HLV Park Hang Seo như cơn ác mộng với các đội bóng ĐNÁ
Sự kiện HLV Park Hang Seo gia hạn ới VFF nhận được sự tâm đặc biệt của báo chí khu vực

Chia sẻ trong buổi lễ ký hợp đồng, HLV Park Hang Seo đã rất xúc động: "Trong giây phút tái ký này, tôi cảm thấy trách nhiệm càng nặng nề hơn. Nhờ những thành quả 2 năm vừa qua, cầu thủ của tôi đã phát triển. Tôi tin tưởng chắc chắn cầu thủ của tôi đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế.

Tôi nghĩ rằng việc họ có tình yêu nước, nhận biết được ý nghĩa chân chính của tuyển Việt Nam là một thành quả lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục dự nhiều giải trong nước, phát hiện nhiều cầu thủ mới để giúp hệ thống bóng đá của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Chúng tôi cũng nỗ lực điều hành tuyển quốc gia và Olympic năng động hơn nhờ những nỗ lực trên".

HLV người Hàn cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa Việt Nam lọt vào top những đội mạnh nhất châu Á: "Tôi lại nhớ giây phút cách đây hai năm cũng ở điểm này, tại đây. Khi đó, tôi đã nói với các bạn vài tầm nhìn.

Thứ nhất, ta phải dùng tối đa nguồn lực hiện tại, tiếp tục phát triển tài năng trẻ để tạo ra sự hài hòa giữa cũ và mới của đội tuyển. Thứ hai, tạo ra một khái niệm bóng đá là một đội. Thông qua việc đạt những mục tiêu đó, ta sẽ bước vào hàng ngũ những đội mạnh, có khả năng cạnh tranh trong tốp đầu của châu Á. Đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.

Hai năm đã qua, trong những mục tiêu đó, có những điều chúng ta đã đạt được, nhưng cũng có những điều đang thực hiện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc làm của mình có nghĩa. Tuy các mục tiêu còn nhỏ và thiếu sót, chúng tôi đã cố hết sức và tôi vui mừng với những thành quả nhỏ đó".

Ngoài việc nhận mức lương cao và chế độ hấp dẫn, HLV Park Hang Seo cũng nhận những chỉ tiêu rất cao như giúp Bóng đá Việt Nam đứng trong top 10 châu Á; U23 Việt Nam cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, và trở thành 1 trong 12 đội xuất sắc nhất châu Á ở vòng loại World Cup 2022

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN