Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:44
RSS

HLV U19 FK Sarajevo kinh ngạc với trình độ chơi bóng của U21 Việt Nam

Thứ bảy, 02/11/2019, 14:50 (GMT+7)

HLV Uscuplic Dzenan của U19 FK Sarajevo đánh giá cao trình độ của các lứa trẻ Việt Nam đồng thời cho rằng nhiều cầu thủ trong số họ đủ sức chơi bóng ở châu Âu.

Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên đang diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính tại thành phố Đà Nẵng. Với việc giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, U21 Việt Nam và Sinh viên Nhật Bản chính thức giành vé vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó, với hai trận toàn thua, U19 FK Sarajevo và Đại học Han Yang sẽ gặp nhau ở trận tranh giải ba của giải đấu.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Uscuplic Dzenan của U19 FK Sarajevo đánh giá cao trình độ của các lứa trẻ Việt Nam, đồng thời cho rằng nhiều cầu thủ của đội chủ nhà đủ sức chơi bóng ở châu Âu.

"Điều ấy hoàn toàn bình thường, rất nhiều cầu thủ trẻ của nền bóng đá các bạn đủ trình độ sang chơi bóng tại giải VĐQG Bosnia and Herzegovina. Thậm chí, họ còn có thể thi đấu tốt ở một vài giải ở một số nước châu Âu.

Tôi không biết tên họ, nhưng 2 cầu thủ tiền đạo của U21 Việt Nam (Danh Trung và Xuân Tú - PV) đủ trình độ sang châu Âu chơi bóng. Họ nhanh, tì đè tốt và điều đặc biệt là khả năng hoạt động độc lập rất hay", HLV Uscuplic Dzenan cho biết.

"Tôi đã đối đầu và thua cả U19 và U21 Việt Nam. Theo tôi, U19 Việt Nam là đội chất lượng hơn đội U21 Việt Nam. U19 Việt Nam tập trung lâu hơn, có lối chơi gắn kết và được dẫn dắt bởi một HLV giàu thành tích và kinh nghiệm. U21 Việt Nam có thể mới tập chung với nhau gần đây nên lối chơi chưa được thuyết phục", vẫn lời HLV U21 FK Sarajevo.

"Chúng tôi đến từ châu Âu, không có nhiều thời gian để làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết ở đây. Vậy nên, trận đầu rồi đến trận thứ 2 mọi thứ mới tốt dần lên được. Ở giải đấu sau nếu được mời, FK Sarajevo hi vọng sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị được tốt hơn", HLV Uscuplic Dzenan chia sẻ thêm.

HLV U19 FK Sarajevo kinh ngạc với trình độ chơi bóng của U21 Việt Nam
 U21 Việt Nam giành vé vào chung kết U21 quốc tế sau hai trận toàn thắng

Trong khi đó, HLV Dương Hồng Sơn của U21 Việt Nam chia sẻ.

"Thành phần chủ yếu của U21 Việt Nam vừa trải qua 2 vòng chung kết, thi đấu 2 ngày 1 trận nên rất mệt. Họ thậm chí không có thời gian để hồi phục. Trận đầu ra quân lại gặp mưa lớn tốn nhiều sức, trận này toàn đội bị xuống thể lực rõ rệt. 

Điều này tôi sẽ đều chỉnh lại toàn đội ở những trận đấu tiếp theo. Đặc biệt là trận chung kết, mong sao toàn đội hồi phục nhanh, không có ai chấn thương để tôi có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng đó", HLV Dương Hồng Sơn phát biểu sau trận đấu.

"Không phải trận này Danh Trung mới chơi tốt. Tôi theo dõi cậu ta từ vòng loại, đến vòng chung kết Quốc gia và đến bây giờ cậu ta vẫn hoạt động rất cần mẫn. Đó là mẫu tiền đạo cắm mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần có.

Tôi nhận thấy Danh Trung tiền bộ từng ngày, nếu cứ giữ được phong độ như thế này trong những giải tiếp theo. Tôi nghĩ, Danh Trung sẽ trở thành tiền đạo chủ lực của U22 lẫn ĐT Việt Nam trong tương lai gần nhất", HLV của U21 Việt Nam nhận xét về Danh Trung.

Vào ngày 3/11 tới đây, giải U21 Quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận cuối cùng của giải. Theo đó, Han Yang Universiry đối đầu với U21 FK Sarajevo lúc 15h30.

Ngay sau đó, U21 Việt Nam sẽ chạm trán với Sinh viên Nhật Bản lúc 18h00. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang Seo sẽ dự khán, tuyển thêm quân cho U22 Việt Nam

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN