Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:08
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình sẽ không dễ dàng'

Thứ bảy, 02/11/2019, 09:37 (GMT+7)

Theo ông Lê Thụy Hải, thày HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn ở trận tái đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tới đây.

Chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng G sau 3 lượt trận, trận quyết đấu tới đây trên sân Mỹ Đình sẽ quyết định phần nhiều tới khả năng góp mặt ở vòng loại 3 của cả Việt Nam và Thái Lan hai đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á.

Theo ông Lê Thụy Hải, thày HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn ở trận tái đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tới đây bởi đối thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Park Hang Seo.

“Dù chỉ mới chỉ đạo Thái Lan trong một thời gian ngắn nhưng HLV Akira Nishino đã giúp họ tìm lại được vị thế của mình. Đó thực sự là một đối thủ rất mạnh nằm cùng bảng đấu với chúng ta ở vòng loại World Cup lần này. Vì thế, cuộc tái đấu sắp tới sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với trận lượt đi”, Thethao24/7 dẫn lời HLV Lê Thụy Hải

Theo cựu HLV của Thanh Hóa, HLV Nishino đã biết cách áp dụng phong cách chơi bóng hiện đại cùng với sự hỗ trợ của nền tảng khoa học kỹ thuật chuyên môn cao. Điều này tạo điều kiện cho các cầu thủ Voi chiến có thể phát huy hết khả năng của bản thân.

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao sự tiến bộ của Thái Lan
Việt Nam sẽ tái đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới

Khép lại Thai League, đội tuyển Thái Lan chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 31/10 đội bóng xứ chùa Vàng chính thức bước vào tập luyện, tuy chưa có được đầy đủ quân số.

Hiện HLV Akira Nishino mới chỉ có trong tay 24 cầu thủ, thiếu 4 cái tên đang chơi bóng tại nước ngoài và 4 người thuộc biên chế CLB Port FC.

Trước 2 trận đấu quan trọng gặp Malaysia và Việt Nam trong tháng 11, HLV Akira Nishino chia sẻ với truyền thông trong nước: 

"Chúng tôi luôn luôn duy trì sự tập trung tối đa ở mỗi trận đấu, kể cả những đối thủ như Việt Nam, UAE hay trận đấu giao hữu với CH Congo. Hiện tại, đội bóng đã phần nào duy trì được sự ổn định. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ phải đá 2 trận trên sân khách. Dù thế nào, cả đội sẽ cố gắng đoàn kết và tiếp tục phấn đấu tốt hơn.

Chúng tôi sẽ tập trung làm 2 đợt để duy trì thể lực cho các cầu thủ. Chanathip có thể trở lại với phong độ như trước nhưng Thitipan cần theo dõi thêm tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Tôi luôn cập nhật liên tục về tình trạng của cậu ấy từ Nhật Bản".

Trong khi đó, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng đã chính thức hội quân trở lại vào ngày 28/10 vừa qua.

Hiện đội bóng áo đỏ đã có hai buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đồng thời tự tin hướng tới một kết quả tích cực trước hai đối thủ mạnh UAE và Thái Lan trong tháng 11 tới đây.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN