Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:16
RSS

Tuyển Trung Quốc nhận tin kém vui trước trận gặp Việt Nam

Chủ nhật, 12/09/2021, 10:45 (GMT+7)

Đoàn quân của HLV Li Ti là đội bóng tụt nhiều hạng nhất trên BXH FIFA khi rơi 4 bậc từ vị trí thứ 71 xuống vị trí thứ 75 thế giới.

Sau 2 lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á), ĐT Trung Quốc gây thất vọng khi chưa giành được điểm số nào với 0 bàn thắng và thủng lưới 4 bàn, xếp cuối cùng bảng B qua đó nhận vô số lời chỉ trích từ người hâm mộ.

Trước trận đại chiến với ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vào đầu tháng 10, đội tuyển xứ Đại Lục còn nhận tin không thể buồn hơn từ FIFA. Cụ thể, ĐT Trung Quốc chính là đội bóng bị trừ nhiều điểm nhất trên bảng xếp hạng FIFA sau lượt trận thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với 2 trận thua 0-3 trước Úc và 0-1 trước Nhật Bản đội bóng xứ tỷ dân bị trừ tới 18,16 điểm – nhiều nhất châu Á. Đoàn quân của HLV Li Tie cũng là đội bóng tụt nhiều hạng nhất trên BXH FIFA khi rơi 4 bậc từ vị trí thứ 71 xuống vị trí thứ 75 thế giới

Tuyển Trung Quốc nhận tin kém vui trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Trung Quốc mất đội trưởng ở trận gặp Việt Nam

Ở trận so tài với Việt Nam vào đầu tháng 10 tới, tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của đội trưởng Wu Xi vì án treo giò. Phút 67, Wu Xi vung tay vào mặt Yuya Osako của Nhật Bản trong tình huống tranh chấp. Pha phạm lỗi này khiến anh nhận thẻ vàng từ trọng tài chính người Bahrain, Nawaf Shukrallah.

Theo quy định của AFC, những tấm thẻ vàng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn có hiệu lực. Vì vậy, tiền vệ số 15 của Trung Quốc phải nghỉ thi đấu vì tấm thẻ vàng ở trận gặp Nhật Bản và tấm thẻ vàng trong trận thắng 5-0 trước Maldives ở vòng loại thứ 2 vào ngày 10/9/2019.

Trận gặp Việt Nam vào ngày 7/10, được coi là "trận chung kết sớm" với thầy trò HLV Li Tie tại chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup, vì vậy LĐBĐ Trung Quốc (CFA) cũng đã đầu tư mạnh tay để đội nhà có sự chuẩn bị tốt nhất. Cụ thể:

ĐT Trung Quốc đã nhanh chóng được sắp xếp di chuyển sang UAE ngay sau khi trận đấu với ĐT Nhật Bản kết thúc. Các cầu thủ sẽ có 1 tháng để thích nghi với điều kiện tại đây.

Theo trang Sina, CFA đã kí hợp đồng thuê nguyên 1 khách sạn 4 sao 16 tầng cho ĐT Trung Quốc với giá phòng khoảng 2 triệu đồng/ngày/phòng 2 người, đầy đủ tiện nghi với nhiều phòng chức năng như phòng tập, bể bơi, phòng giải trí,...

Ngoài ra, CFA cũng thuê đứt 4 xe bus và 1 xe ô tô trong vòng 1 tháng để phục vụ cho việc di chuyển của toàn đội đến địa điểm tập luyện và ngược lại.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại