Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:05
RSS

Tuyển Trung Quốc có sự thay đổi lớn sau trận thua Việt Nam?

Thứ tư, 16/02/2022, 12:53 (GMT+7)

Tờ Sohu cho biết Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch trong những năm tới. Tuy nhiên, họ sẽ không nhập tịch một cách ồ ạt nữa mà sẽ đưa ra những tiêu chí nhất định:

Sau thất bại muối mặt trước đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc phải nhận về vô số lời chỉ trích từ phía các cổ động viên cùng giới truyền thông trong nước.

Cùng với đó dàn cầu thủ nhập tịch cũng nhận về không ít lời chê bai với phong độ tệ hại, không thể giúp đội nhà có nổi một điểm khi rời sân Mỹ Đình, dù sở hữu thể hình và thể lực vượt trội đội chủ nhà.

Tờ Sohu (Trung Quốc) nhận định trong một bài viết mới: "Ở thời điểm ban đầu, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc ủng hộ việc nhập tịch với hy vọng các cầu thủ này sẽ giúp ĐTQG Trung Quốc đạt thành tích tốt ở vòng loại và dự World Cup 2022. Vì vậy, hàng loạt cầu thủ đã được nhập tịch như Luo Guofu, Alan, Jiang Guangtai, Ai Kesen để tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Đây đều là những cầu thủ chủ lực ở các CLB thuộc giải VĐQG Trung Quốc, với thành tích rất đáng nể. Người hâm mộ cho rằng với những cầu thủ này, đội tuyển nước nhà sẽ thi đấu ấn tượng ở vòng loại World Cup.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng tác động của những cầu thủ này đến mục tiêu tham dự World Cup của Trung Quốc là không nhiều. Dù có những cầu thủ nhập tịch, sức mạnh của tuyển Trung Quốc cũng không mạnh lên là mấy. Ngoại trừ Luo Guofu ghi được 1 bàn, dàn sao nhập tịch gần như không để lại bất cứ điều gì ở vòng loại cuối cùng.

Rõ ràng, họ đã thể hiện quá thiếu thuyết phục khiến cổ động viên của tuyển Trung Quốc cảm thấy thất vọng." 

Mặc dù vậy, tờ Sohu cho biết Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch trong những năm tới tuy nhiên sẽ có nhiều sự thay đổi về tiêu chí chọn lựa cầu thủ: 

"Trong thời gian tới, LĐBĐ Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm trên khắp thế giới những cầu thủ có thể nhập tịch. Tuy nhiên, đây phải là những người có tiềm năng, có dòng máu Trung Quốc trong vòng 3 thế hệ. LĐBĐ Trung Quốc sẽ không còn "mù quáng" chi thật nhiều tiền để nhập tịch ồ ạt và để những cầu thủ nhập tịch ngoài 30 tuổi dẫn dắt đội bóng như trước đây."

"Dù Kardec từng tham dự U20 World Cup nhưng LĐBĐ Trung Quốc không còn mặn mà với cầu thủ này. Họ cảm thấy anh ấy đã quá già, không thể cống hiến được nhiều nên không muốn lãng phí tiền bạc", tờ báo Trung Quốc nói thêm.

Tuyển Trung Quốc có sự thay đổi lớn sau trận thua Việt Nam
Tuyển Trung Quốc có sự thay đổi lớn sau trận thua Việt Nam

Trong một diễn biến khác, những chiến lược của Việt Nam để hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 được trang 163.com đề cập đến. Trang báo Trung Quốc viết: "LĐBĐ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch rất tốt để đẩy nhanh sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Điều này thậm chí gây nên áp lực cho Trung Quốc.

Những kế hoạch của LĐBĐ Việt Nam được tiến hành theo tình hình thực tế của bóng đá Việt Nam. Các kế hoạch đều được xây dựng để hướng tới việc giành vé dự World Cup 2026 (kỳ World Cup có số đội được tăng lên thành 48 đội).

LĐBĐ Việt Nam cố gắng nâng cao trình độ của các đội trẻ như U16, U19, U23. Những "măng non" được tạo điều kiện sang châu Âu tập huấn thường xuyên. Ngoài ra, họ còn mời những đội bóng từ Nhật Bản hay Hàn Quốc đến Việt Nam thi đấu.

Giải trẻ trong nước cũng được mở rộng quy mô. Như giải vô địch U19 quốc gia hiện nay có tới gần 30 đội tham dự. Có thể thấy bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng và gặt hái được những thành quả ấn tượng. Trong khi đó, Trung Quốc lại chịu nhiều áp lực từ những gì Việt Nam đã và đang thực hiện".

Về phía các CĐV Trung Quốc, họ mong muốn đội nhà cần học hỏi Việt Nam để vực dậy nền bóng đá. Ý kiến của CĐV Trung Quốc được tờ 163.com trích lại như sau: "Trung Quốc không cần học hỏi Đức, Brazil hay Nhật Bản nữa. Chúng ta nên noi gương chính Việt Nam".
Trang TT Plus còn từng mỉa mai rằng đội tuyển Trung Quốc nên ngưng nhập tịch cầu thủ Brazil sau khi đội nhà để thua muối mặt trước Việt Nam mà chuyển sang nhập tịch cầu thủ Việt Nam, Hàn Quốc thì hơn.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại