Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:47
RSS

Tuyển thủ Việt Nam liên tục được trọng dụng ở giải của Tây Ban Nha

Thứ tư, 26/02/2020, 06:48 (GMT+7)

Cầu thủ Futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa liên tục được HLV tin tưởng trong các trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga futsal.

Tại vòng đấu vừa qua, tuyển thủ futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa tiếp tục được ra sân trong màu áo CLB O Parrulo Ferrol. Đáng tiếc, O Parrulo Ferrol thi đấu dưới sức và để thua 1-6 trên sân nhà trước Ribera Navarra.

Hiện sau 22 vòng đấu, O Parrulo Ferrol vẫn đang kém Levante - CLB đứng vị trí thứ 8 - khoảng cách lên tới 5 điểm, một kết quả có phần thất vọng đối với đội bóng Tây Ban Nha.

Sau khi kết thúc 30 vòng đấu, La Liga futsal sẽ bước vào vòng tranh ngôi vô địch dành cho 8 CLB dẫn đầu, trong khi 2 đội cuối bảng phải xuống hạng. O Parrulo Ferrol đang nằm ở vị trí thứ 9 với cách biệt an toàn so với nhóm "cầm đèn đỏ", nhưng nếu muốn lọt vào top 8 họ sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều.

Phạm Đức Hòa, anh đã có 3 trận liên tiếp được thi đấu tại giải VĐQG futsal đẳng cấp thế giới Sắp tới Đức Hòa sẽ cùng đội tuyển futsal Việt Nam góp mặt tại giải vô địch futsal châu Á 2020. 

Phạm Đức Hòa liên tục được trọng dụng ở giải của Tây Ban Nha
Phạm Đức Hòa liên tục được trọng dụng ở giải Futsal của Tây Ban Nha

Gia nhập CLB O Parrulo Ferrol hồi đầu tháng 2, Đức Hòa là một trong những cầu thủ bóng đá Futsal Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí futsal tại La Liga futsal.

Những kinh nghiệm tích lũy lại Tây Ban Nha sẽ rất có ích cho cầu thủ này trên con đường phát triển sự nghiệp cũng như giúp đội tuyển futsal Việt Nam theo đuổi giấc mơ giành tấm vé dự Futsal World Cup thêm một lần nữa.

Trước đó, Phạm Đức Hòa và Trần Văn Vũ đã dành vài tháng tập luyện ở đội bóng này và được O Parrulo Ferrol đánh giá rất cao, đội bóng Tây Ban Nha ngỏ ý muốn chiêu mộ cả hai, tuy nhiên CLB Thái Sơn Nam chỉ đồng ý để Phạm Đức Hòa chính thức xuất ngoại.

Ngoài việc chiêu mộ Phạm Đức Hòa, CLB O Parrulo Ferrol cũng công bố sự hợp tác sâu rộng với CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam.

Việc ký kết hợp đồng mở ra nhiều cơ hội được tập huấn dành cho các cầu thủ Việt Nam tại CLB O Parrulo Ferrol, qua đó tiếp cận với giải vô địch futsal Tây Ban Nha. Ngược lại Thái Sơn Nam cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa các ngôi sao từ châu Âu sang Việt Nam chơi bóng, đồng thời làm việc với những huấn luyện viên, chuyên gia đẳng cấp thế giới.

Đức Hòa chính là cầu thủ hay nhất giải futsal VĐQG 2017, khi anh thể hiện phong độ ấn tượng góp công lớn giúp Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ở cấp độ đội tuyển, anh cũng là một trong những người chơi ổn định nhất. Nhờ đó, cầu thủ này được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2017.

Anh cũng là nhân tố quan trọng của tuyển Futsal Việt Nam nhiều năm trở lại đây và được giới chuyên môn đánh giá rất cao với khả năng chơi bóng khéo léo và kỹ thuật.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN