Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:56
RSS

AFC vinh danh Công Phượng trước lượt trận thứ hai AFC Cup 2020

Thứ sáu, 21/02/2020, 14:04 (GMT+7)

Mới đây, fanpage của AFC Cup đã chọn ra những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất ở lượt trận đầu tiên của giải đấu này trong đó có nhắc tới tiền đạo Công Phượng của CLB TP HCM, Á quân V.League 2019.

Bàn thắng vào lưới đại diện của Myanmar, Yangon United mang về một điểm quý giá cho TP HCM ở trận mở màn AFC Cup 2020 đã giúp Công Phượng góp mặt xứng đáng trong danh sách này. Đây cũng là sự ghi nhận tới từ AFC dành cho những nỗ lực của Công Phượng trong lần đầu tiên tham dự sân chơi châu Á ở cấp CLB.

Cùng với tiền đạo của Việt Nam còn có 3 cầu thủ khác là Abdullah Al Buraiki (Kuwait SC), Ahmad Zreik (Ah Ahed FC) và Spasojevic (Bali United). Hiện tại, CLB TP HCM đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hougang United tại vòng 2 của AFC Cup 2020, đội bóng đang đứng đầu bảng sau chiến thắng trước Lao Toyota FC ở vòng đầu tiên.

Công Phượng được AFC vinh danh trước lượt trận hai AFC Cup 2020
Công Phượng được AFC vinh danh  trước lượt trận hai AFC Cup 2020

Ở trận đấu này, đội bóng Sài Thành thiếu vắng 3 trụ cột là Văn Thuận và 2 ngoại binh Amido Balde, Viktor Prodell, do đó Công Phượng chắc chắn sẽ được đá chính trên hàng công và được đặt nhiều kỳ vọng ở lượt trận thứ hai này.

Tuy nhiên điều khiến CLB TP HCM lo ngại nhất chính là dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp tại Singapore. Số ca lây nhiễm tại quốc gia này đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Nhật BảnTrung Quốc

Do lo ngại về vấn đề này nên phía CLB TP HCM từng có ý kiến xin hoãn trận đấu với Hougang United. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã từ chối và để cho trận đấu được diễn ra bình thường.

Theo lịch thi đấu AFC Cup 2020, một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý đó là chuyến làm khách của Than Quảng Ninh đến Philippines gặp Ceres Negros. Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng này đã cầm hoà Hà Nội FC trên sân nhà với tỷ số 1-1. Trận đấu thứ 2 của Công Phượng và đồng đội tại AFC Cup 2020 sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 25/2.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN