Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:15
RSS

Tuyển Malaysia gặp sự cố trước trận gặp Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020, 09:04 (GMT+7)

Cũng giống như Việt Nam và Thái Lan, tuyển Malaysia cũng hủy trận thi đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vì những lo ngại liên quan tới dịch cúm Covid-19.

Ngày 24/2 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo trận giao hữu của ĐTQG nước này với Bahrain sẽ bị hủy bỏ vì những lo ngại liên quan tới dịch Covid-19.

Đây là trận thi đấu giao hữu được người Mã lên kế hoạch từ trước đó nhằm chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển UAE và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Trong bức thư mà FAM nhận được từ Liên đoàn Bóng đá Bahrain (BFA) hôm 24/2, Tổng thư ký Ebrahim Saad Al Buainain gửi lời xin lỗi vì đã không thể tổ chức trận đấu như kế hoạch đã định do những chỉ thị mới của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế quốc gia", Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingram xác nhận trong một tuyên bố trên MXH. 

Bất ngờ bị đối tác hủy trận giao hữu, FAM sẽ phải nhanh chóng tìm đội khác thay thế hoặc điều chỉnh kế hoạch thi đấu để Malaysia có sự chuẩn bị tốt nhất trước hai cuộc đối đầu với UAE và Việt Nam

Hiện tại, Malaysia đang đứng vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Việt Nam. Vậy nên hai trận đấu trong tháng 3 tới với UAE (26/3) và Việt Nam (31/3) sẽ vô cùng quan trọng bởi tất cả đều đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Tuyển Malaysia gặp sự cố trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Malaysia hủy trận giao hữu với Bahrain vì ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

Với việc chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam đúng hai điểm, Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội soán ngôi Việt Nam để giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, nếu như họ đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo ở trận so tài ngày 31/3 tới.

Nếu điều đó xảy ra, người Thái cũng có lợi, vì vậy đây là điều mà đội tuyểnThái Lan đang rất mong muốn:

Nói về trận đấu quan trọng này, tờ báo Siam Sport viết: “Việt Nam sẽ phải làm khách trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31/3, họ gặp nhiều khó khăn với sự thiếu vắng của hai trụ cột Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Trọng Hoàng vắng mặt do đã nhận đủ hai thẻ vàng, còn Đình Trọng bị treo giò vì thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2020 vừa qua. Họ đều là những cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của HLV Park Hang Seo”.

“Nếu Malaysia giành chiến thắng, đó sẽ là thuận lợi cho Thái Lan trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, HLV Akira Nishino cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với UAE, Indonesia và chính Malaysia”.

Sau khi nhập tịch thành công Liridon Kranki từ Kosovo, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục để cầu thủ này có thể thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và gần như chắc chắn chân sút này sẽ góp mặt ở hai trận đấu với UAE và Việt Nam trong những tháng tới đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN