Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:48
RSS

Tuyển Ấn Độ mâu thuẫn về danh sách dự giải Tam hùng ở Việt Nam

Thứ hai, 19/09/2022, 12:01 (GMT+7)

Huấn luyện viên Igor Stimac vừa công bố danh sách 24 cầu thủ cho giải đấu giao hữu tại Việt Nam. Tuy nhiên danh sách này gây tranh cãi lớn trong giới chuyên môn.

Trang Anandabazar cho biết trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập không có gương mặt nào thuộc câu lạc bộ Bengal, khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn hoài nghi.

Shyam Thapa, cựu Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, cho biết: "Không một cầu thủ nào đến từ Bengal trong đội tuyển quốc gia, đó là thực tế đáng buồn. Igor được toàn quyền lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển. Các trợ lý của ông ấy cũng có trách nhiệm thông báo nếu họ thấy một cầu thủ giỏi. Tôi không biết liệu quy trình này đã được tuân theo hay chưa".

Hai cựu đội trưởng tuyển Ấn Độ là Bhaskar Gangopadhyay và Prashant Banerjee tỏ ra thất vọng về danh sách dự giải Tam hùng lần này của đội nhà: "Tôi không tìm ra lý do gì để không giữ lại hai hậu vệ dày dặn kinh nghiệm như Pritam và Subhasish. Những người được gọi lên thay họ liệu có thật sự tốt? Tôi có những nghi ngờ của riêng mình", Bhaskar nói.

Tuyển Ấn Độ mâu thuẫn về danh sách dự giải Tam hùng ở Việt Nam
Tuyển Ấn Độ chuẩn bị sang Việt Nam dự giải Tam hùng

"Huấn luyện viên Igor đã ở Croatia trước đó và ông ấy thậm chí còn không xem trận đấu nào. Vậy ông ấy lựa chọn cầu thủ theo tiêu chí nào. Đội tuyển quốc gia không thể thiếu Pritam và Subhasish. Các thành viên của liên đoàn nên chất vấn huấn luyện viên về việc lựa chọn cầu thủ. Tôi không có niềm tin vào Igor. Ông ấy nên bị sa thải", Bhaskar chia sẻ.

Mới đây VFF hé lộ danh sách đội tuyển Singapore mang sang Việt Nam dự giải Tam hùng. HLV Takayuki Nishigaya triệu tập phân nửa đội hình từng vào đến bán kết AFF Cup 2020 như thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, trung vệ Irfan Fandi, Ryhan Stewart, tiền vệ Shahdan Sulaiman, Faris Ramli, tiền đạo Ikhsan Fandi,...Đặc biệt là Song Ui Young - tiền vệ nhập tịch người Hàn Quốc đã có 12 trận khoác áo đội tuyển Singapore.

VFF cũng vừa công bố mức giá vé xem giải đấu giao hữu này. Theo đó, có 3 mức giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ và Singapore là 200 nghìn đồng, 400 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Còn trận tuyển Ấn Độ vs Singapore có mệnh giá duy nhất là 100 nghìn đồng.

Trong cuộc họp báo công bố giải đấu, ban tổ chức cho biết phần thưởng cho nhà vô địch giải đấu lên tới 30.000 USD (tương đương khoảng 700 triệu đồng), 20.000 USD cho đội đứng thứ hai và 10.000 USD cho đội đứng thứ ba.

Toàn bộ các trận đấu tại giải giao hữu bóng đá quốc tế của ĐT Việt Nam đều được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6. Kính mời quý khán giả đón xem.

Danh sách tập trung tuyển Ấn Độ

Thủ môn: Gurpreet Singh Sandhu, Dheeraj Singh Moirangthem và Amrinder Singh.

Hậu vệ: Sandesh Jhingan, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Chinglensana Singh Konsham, Harmanjot Singh Khabra và Narender.

Tiền vệ: Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Deepak Tangri, Udanta Singh Kumam, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Yasir Mohammad, Jeakson Singh Thounaojam, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly Praveen, Lallianzuala Chhangte và Vikram Pratap Singh.

Tiền đạo: Sunil Chhetri và Ishan Pandita.

Lịch thi đấu và trực tiếp giải giao hữu quốc tế :

19h00 ngày 21/9: ĐT Việt Nam – ĐT Singapore | Trực tiếp VTV5, VTV6

19h00 ngày 24/9: ĐT Singapore – ĐT Ấn Độ | Trực tiếp VTV5, VTV6

19h00 ngày 27/9: ĐT Ấn Độ - ĐT Việt Nam | Trực tiếp VTV5, VTV6.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại