Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:50
RSS

Tượng 12 con giáp ở Hải Phòng đã được 'mặc quần áo' và treo biển cấm trẻ em

Thứ tư, 28/03/2018, 19:28 (GMT+7)

Sở Du lịch Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo biện pháp xử lý tạm thời đối với 12 bức tượng con giáp khỏa thân ở khu du lịch Hòn Dấu.

Tượng 12 con giáp: Mặc quần áo và treo biển cấm trẻ emCụm tượng bao gồm 12 bức tượng con giáp ở khu du lịch Hòn Dấu gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua

Liên quan đến vụ việc tượng 12 con giáp khỏa thân ở khu du lịch Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) gây xôn xao dư luận thời gian qua, Sở Du lịch Hải Phòng đã có chỉ đạo xử lý trước những ý kiến trái chiều của dư luận trong thời gian qua.

Theo đó, chiều ngày 28/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Văn Luân, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng cho Sở Du lịch đa yêu cầu đơn vị quản lý khu du lịch Hòn Dấu cho che những chỗ nhạy cảm của tượng đồng thời phải treo biển “Cấm trẻ em dưới 18 tuổi” trước khu vực trưng bày.

“Đây chỉ là giải pháp tạm thời để tránh ý kiến trái chiều từ dư luận. Sở sẽ yêu cầu đơn vị quản lý khu du lịch Hòn Dấu tìm biện pháp xử lý hài hòa nhất”, ông Luân thông tin.

Trước nhiều ngày, hình ảnh 12 bức tượng con giáp khỏa thân ở khu du lịch Hòn Dấu được đăng tải trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Trước những ý kiến trái chiều trên, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết cụm tượng 12 con giáp trên đã được UBND TP. Hải Phòng cũng như các sở, ban, nghành đồng ý phê duyệt và thiết kế và được hoàn thành từ năm 2007.

“Khuôn viên khu du lịch quốc tế Hòn Dấu được Chính phủ chấp thuận và được TP. Hải Phòng duyệt triển khai. Các tác phẩm đều được duyệt bản vẽ, duyệt tác phẩm khi hoàn thành”, ông Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hòn Dấu cũng khẳng định cụm tượng 12 con giáp trên hoàn toàn không phản cảm như dư luận và báo chí phản ánh.

Tuy nhiên sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Sở Du lịch Hải Phòng, ông Thiềng đã cho cả 12 bức tượng “mặc quần áo” để che đi những chỗ được dư luận cho là phản cảm.

Mặc dù đã được xử lý tạm thời nhưng hình ảnh những bức tượng 12 con giáp “mặc quần áo bơi” lòe loẹt tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng mạng một lần nữa. 

VN ngưng sử dụng vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN