Thứ tư, 24/04/2024 | 07:31
RSS

Tượng đầu vật hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu đã mặc váy?

Thứ ba, 27/03/2018, 12:39 (GMT+7)

Mới đây cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh tượng 12 con giáp đầu vật tạo hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu. Ngay sau đó, xuất hiện hình ảnh những bức tượng này được cho là đã mặc váy.

Tượng đầu vật hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu đã mặc váy?
Tượng đầu vật hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu đã mặc váy?. Ảnh FB Nguyen Cuong

Những ngày qua, cư dân mạng xã hội facebook xôn xao lan truyền hình ảnh một cụm tượng gồm 12 bức tượng mô phỏng 12 con giáp được đặt tại khu du lịch Hòn Dấu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) khiến dư luận ồn ào.

Cụ thể, 12 bức tượng được tạo hình với phần đầu tượng trưng cho 12 con giáp còn phần thân được tạo hình người khỏa thân, lộ bộ phận sinh dục.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, 12 bức tượng trong cụm tượng trên nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng với hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Nhận xét về những bức tượng này, đa phần các ý kiến bình luận của cư dân mạng đều cho rằng những bức tượng này là phản cảm, kệch cỡm, không phù hợp với văn hóa của Việt Nam

Ngay sau đó, cũng trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh những bức tượng này đã được mặc váy, che bộ phận nhạy cảm.

Tượng đầu vật hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu đã mặc váy?
Hình ảnh những bức tượng đầu 12 con giáp hình người khỏa thân đã mặc váy.  Ảnh FB NC

Trước đó, tối ngày 26/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết đã nắm được nội dung về thông tin trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho biết cụm tượng 12 con giáp trên đã được UBND TP. Hải Phòng cũng như các sở, ban, nghành đồng ý phê duyệt và thiết kế và được hoàn thành từ năm 2007.

“Khuôn viên khu du lịch quốc tế Hòn Dấu được Chính phủ chấp thuận và được TP. Hải Phòng duyệt triển khai. Các tác phẩm đều được duyệt bản vẽ, duyệt tác phẩm khi hoàn thành.

Tượng đầu vật hình người khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu đã mặc váy?
Những bức tượng được che kín bộ phận nhạy cảm. Ảnh FB Ninh Hải

Trả lời trên báo Dân Việt ông Trần Minh Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phẩn mỹ thuật Tuấn Thiện (đơn vị thiết kế bức tượng 12 con giáp) cho biết ý tưởng để thiết kế ra những bức tượng trên là do ông kết hợp giữa hình tượng 12 con giáp ở nước ta và văn hóa phương Tây, chính vì vậy các con giáp có các bộ phận sinh dục giống người. 

"Ở phương Tây rất thoáng về vấn đề này nhưng ở nước ta họ thấy lạ thôi", ông Tuấn nói.

"Khi những bức tượng này mới làm ở trong xưởng (chưa được lắp đặt) đã có rất nhiều khách, thậm chí còn có cả phụ nữ còn cúi xuống chụp ảnh cùng các bức tượng mà họ không cảm thấy xấu hổ, chứng tỏ những bức tượng trên rất đẹp”, ông Tuấn khẳng định.

Ngày 27/3, ông Phạm Văn Luân – Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ nhân những bức tượng và yêu cầu phải khắc phục, sửa chữa để không gây phản cảm với du khách.

“Chúng tôi đưa ra 3 yêu cầu khắc phục cho khu du lịch: một là, mang cất hết những tượng đá đi; hai là, mặc quần áo nghiêm chỉnh cho chúng; ba là, gọi thợ đến đục đẽo, chỉnh sửa những chỗ nhạy cảm".


Xem thêm: Cá chép "thần" gây xôn xao dư luận sắp bị... om dưa

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN