Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:27
RSS

Tước bằng lái nữ tài xế say xỉn, tự xưng 'cháu Bộ trưởng Bộ Công an'

Thứ ba, 12/03/2024, 12:51 (GMT+7)

Nữ tài xế say xỉn, tự xưng "cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an" trên đường Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tước bằng lái nữ tài xế say xỉn, tự xưng cháu Bộ trưởng Bộ Công an

Cảnh sát đo nồng độ cồn đối với nữ tài xế. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ Công an TP Hà Nội sáng 12/3 cho biết, Chủ tịch UBND Thành phố vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Hồng Trang (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123.

Theo đó, bà Trang bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe B1, thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 11/3). Bên cạnh xử phạt hành chính và tước bằng lái nữ tài xế này, đối với hành vi vi phạm liên quan vụ tai nạn giao thông Phòng CSGT đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.

Tước bằng lái nữ tài xế say xỉn, tự xưng cháu Bộ trưởng Bộ Công an

Khu vực xảy ra vụ va chạm giữa xe của bà Trang và xe của anh N.V.A. Ảnh: Báo SK&ĐS

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5/3, bà Trang điều khiển xe ôtô BKS 30H-11x.xx di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung (Cầu Giấy), xe ô tô do bà Trang điều khiển đã va chạm với 1 xe máy do anh N.V.A. cầm lái đang dừng sát vỉa hè. Giữa bà Tr. và anh N.V.A. xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng xã hội Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin cho rằng, sau khi xảy ra va chạm giao thông, bà Trang đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định hành hung anh V.N.A. Đáng chú ý, nữ tài xế này còn tự xưng là “cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra va chạm, bà Trang có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l, anh N.V.A. (trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) không có nồng độ cồn. Ngoài ra, cả 2 tài xế này đều âm tính với chất ma túy.

Về thông tin tài xế Trang tự xưng là “cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an”, lực lượng chức năng đã xác định bà này không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại