Thứ năm, 18/04/2024 | 11:06
RSS

"Tung cước" lấy mạng bạn nhậu chỉ vì hơn kém nhau chén rượu

Thứ sáu, 11/11/2016, 20:16 (GMT+7)

Trong lúc chơi bài uống rượu, nghi ngờ bạn nhậu "ăn gian", Phước đá thẳng vào mặt nạn nhân khiến anh này bị xuất huyết não.

Ngày 11/11, công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phước (SN 1983, ngụ ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/11 Phước đến dự đám giỗ nhà anh ruột ở xã Thới Sơn. 

Đối tượng Nguyễn Văn Phước

Đối tượng Nguyễn Văn Phước. Ảnh Tiền Phong

Đến 22 giờ cùng ngày, Phước cùng 5 người khác tổ chức đánh bài, người thua sẽ bị phạt rượu. Trong lúc sát phạt nhau, Phước và anh Lê Văn Pha (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng anh Pha ăn gian trong lúc uống rượu, Phước đứng dậy dùng chân đá thẳng vào mặt nạn nhân. Cú đá mạnh làm anh Pha bật ngửa xuống nền gạch dẫn đến tử vong. Sau khi đá vào mặt anh Pha, Phước bỏ về nhà thì bị cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp.

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong do chấn thương dẫn đến xuất huyết não. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus