Thứ hai, 29/04/2024 | 02:56
RSS

Tuấn Hải bị triệt hạ, HLV Nhật Bản của Hà Nội FC nói điều chua chát

Thứ bảy, 09/03/2024, 13:49 (GMT+7)

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải phải nhập viện khẩn cấp sau khi lĩnh trọn pha đạp bằng gầm giày của cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến bên phía Quảng Nam. Sau trận đấu, HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC đã phản ứng rất mạnh khi thấy cầu thủ của mình dính chấn thương.

HLV CLB Hà Nội FC Daiki Iwamasa: "ĐT Việt Nam có thể mất đi cầu thủ quan trọng vì bạo lực"

Chiến lược gia người Nhật Bản Daiki Iwamasa đã vung mạnh tay để phản ứng khi chứng kiến pha phạm lỗi của Nguyễn Tăng Tiến phút cuối trận. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Quảng Nam.

Chia sẻ trong phòng họp báo về chiến thắng 3-1 với vết gợn chấn thương của Tuấn Hải, HLV Daiki Iwamasa bày tỏ: "ĐT Việt Nam có thể phải mất đi cầu thủ quan trọng. Pha bóng Tăng Tiến phạm lỗi với Tuấn Hải là rất nguy hiểm, hy vọng điều đó sẽ không lặp lại trong các trận đấu tới. Hôm nay là trường hợp nguy hiểm, có những luật để hạn chế nhưng thực tế điều đó vẫn xảy ra. Về tình trạng của Tuấn Hải, chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ bộ phận y tế".

Tuấn Hải bị triệt hạ, HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC nói điều chua chát

HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC chia sẻ trong phòng họp báo.

Nói về tình hình toàn đội, HLV người Nhật Bản tiếp tục: "Chúng tôi đang trải qua từng trận đấu một và ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đang thiếu nhân sự, có chấn thương, việc bổ sung là điều cần thiết. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chúng tôi muốn bổ sung nhân lực để tạo nên đội bóng chất lượng, hướng đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, tôi muốn CLB ngày càng trưởng thành và thi đấu tốt hơn.

Còn về tình trạng của Hùng Dũng, cậu ấy đang trong quá trình bình phục, tập luyện để sẵn sàng trở lại. Hùng Dũng rất nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Về phía mình, HLV Văn Sỹ Sơn cho hay: "Việc mất người là thiệt thòi, nhưng tôi luôn khuyến khích các cầu thủ thi đấu fair-play, chơi mạnh mẽ nhưng phải đúng luật. Tôi chưa xem lại tình huống quay chậm, nhưng nếu đó là tình huống cố tình triệt hạ đối phương thì ngoài án phạt của liên đoàn, tôi còn kỷ luật nội bộ thêm. Tôi không bao giờ khuyến khích những pha bóng bạo lực như vậy".

Đánh giá về kết quả trận thua 1-3, HLV của Quảng Nam bày tỏ: "Các cầu thủ non kinh nghiệm và thể hiện sự thiếu tập trung, nhận những bàn thua không đáng có. Chúng tôi sở hữu lực lượng hạn chế nhiều mặt, nhiều cầu thủ mượn từ Hà Nội, nhưng để có thể trở thành cầu thủ lớn thì phải chờ thời gian.

Hà Nội FC luôn là đội bóng mạnh và có nhiều chức vô đichh, lối chơi cầm bóng, ban bật, triển khai rất nhuyễn. Mỗi HLV có triết lý khác nhau, nếu mạnh hơn thì có thể cạnh tranh được với Thép xanh Nam Định ở giai đoạn lượt về".

Chia sẻ về sao trẻ Nguyễn Đình Bắc, HLV Văn Sỹ Sơn thẳng thừng: "Chúng tôi trải qua 3 trận hoà, 1 chiến thắng từ đầu năm mà không có Đình Bắc. Quảng Nam không phụ thuộc cá nhân nào. Nếu phụ thuộc thì cậu ấy đá chính từ đầu rồi. Cậu ấy chưa phải cầu thủ lớn. Đình Bắc vào sau nhưng muốn chứng tỏ bản thân mình, phong độ trận này không tốt lắm".

Cao Oanh
Theo Báo Dân Việt