Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:15
RSS

Tuấn Anh nói gì khi bị thay ra ở trận hòa Viettel?

Thứ hai, 16/03/2020, 15:03 (GMT+7)

Theo Tuấn Anh, CLB HAGL hiện tại không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Đội bóng phố Núi đang thể hiện được lối chơi tập thể gắn kết và có được kết quả tốt ở 2 vòng đầu tiên.

Tối ngày 15/3 vừa qua, CLB HAGL đã có chuyến làm khách trên SVĐ Hàng Đẫy của Viettel tại vòng 2 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020. Trận so tài diễn ra vô cùng hấp dẫn với cơn mưa bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Kết thúc 90 thi đấu chính thức, hai đội rời sân với tỷ số hòa 3-3 với tâm trạng khác nhau.

Đội bóng của bầu Đức có quyền tiếc nuối khi họ "cầm vàng lại để vàng rơi" khi đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Trong khi đội chủ nhà hài lòng với một điểm có được trước HAGL. Ở trận đấu này, đội bóng phố Núi đón chào sự trở lại của Tuấn Anh, sau khi được cho nghỉ ở trận đấu với Than Quảng Ninh.

Tiền vệ Tuấn Anh nói gì khi bị thay ra ở trận hòa Viettel?
Tiền vệ Tuấn Anh có trận đấu tròn vai ở trận làm khách Viettel

Tiền vệ người Thái Bình quán xuyến tốt khu vực giữa sân và giúp HAGL có được thế trận trước đội chủ nhà. Đáng tiếc sức khỏe không đảm bảo đã không thể giúp Tuấn Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và nhường sân cho Văn Anh ở cuối hiệp hai.

Phát biểu sau màn trở lại ấn tượng này, Tuấn Anh chia sẻ: "Đây là trận đấu rất chất lượng, cầu thủ hai bên đã chơi cố gắng và xứng đáng với 1 điểm. Tất nhiên, bị hoà khi đã dẫn 2 bàn thắng là điều đáng tiếc nhưng qua những trận đấu như thế này rất bổ ích cho đội tôi. 

Tôi mới trở lại sau chấn thương nên không thể chơi với cường độ cao nhất. Tôi rời sân nhưng người vào thay thế là Văn Anh đã ghi bàn, đây là tín hiệu vui với đội không phụ thuộc cá nhân nào".

"Chúng tôi đề cao lối đá tập thể và nhiều người còn mới lạ sẽ nhanh chóng hoà nhập để tạo nên đội bóng chất lượng. Tôi nghĩ rằng sắp tới HAGL sẽ còn chơi hay hơn nữa", Tuấn Anh chia sẻ thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN