Thứ năm, 25/04/2024 | 06:25
RSS

Tuấn Anh hết lời khen Hùng Dũng trước trận HAGL gặp Hà Nội FC

Thứ bảy, 06/06/2020, 14:57 (GMT+7)

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Hà Nội FC, tiền vệ Tuấn Anh cho rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn với phố Núi HAGL.

Sự kiện:
V.League 2020

Vào lúc 19h00 chiều nay 6/6, trên SVĐ Hàng Đẫy Hà Nội FC tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2020, trận đấu tâm điểm của vòng đấu này và có  thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo dự khán.

Ước tính cơ hơn 1 vạn khán giả sẽ tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho hai câu lạc bộ. Ở trận đấu này HAGL có được đội hình mạnh nhất, trong khi Hà Nội FC thiếu vắng cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Hà Nội FC, tiền vệ Tuấn Anh cho rằng, đây sẽ là một trận đấu khó khăn với HAGL.

"Đội bóng Thủ đô có trình độ chơi bóng rất tốt. Sân bãi lại phù hơp với lối chơi này nên không dễ gì để đánh bại Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy”.

Nói về tiền vệ của CLB Hà Nội, Tuấn Anh đánh giá: ''Danh hiệu QBV của Hùng Dũng là xứng đáng, ai cũng nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy trong thời gian dài. Ai thân quen cũng thấy lối sống, sinh hoạt của anh ấy rất chuyên nghiệp. Anh ấy khiến cho cầu thủ khác phải nhìn vào và học hỏi theo. Đối với lối chơi của Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng rất quan trọng".

Tiền vệ Tuấn Anh thận trọng trước trận gặp Hà Nội FC
Tiền vệ Tuấn Anh thận trọng trước trận gặp Hà Nội FC​

Tuấn Anh cho rằng Hà Nội FC đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng: ''Không chỉ có Dũng mà có nhiều người khác có thể gây đột biến như Quang Hải Văn Quyết, Omar…", tiền vệ sinh năm 1995 chốt lại.

Chia sẻ trước truyền thông trước trận Hà Nội vs HAGL, Chủ tịch CLB Hà Nội ông Đỗ Vinh Quang đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận ra quân, giành trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Lee Tee Hoon. 

“Không chỉ là một trận đấu thu hút sự chú ý của dư luận, cuộc đối đầu của 2 lứa cầu thủ tài năng, đây còn là bước khởi đầu cho sự trở lại của Hà Nội FC tại V-League” – Ông Đỗ Quang Hiển cho biết: “Năm nay, giải đấu có thay đổi về thể thức thi đấu nên trong giai đoạn 1, không CLB nào được phép chủ quan, ngay cả Hà Nội FC với tư cách là đương kim vô địch”.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN