Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:24
RSS

Muốn đánh bại Hà Nội FC, HAGL cần làm tốt những điều sau

Thứ sáu, 05/06/2020, 15:53 (GMT+7)

Trước đội chủ nhà Hà Nội FC được đánh giá cao hơn hẳn, HAGL hoàn toàn có thể rời sân Hàng Đẫy với 3 điểm trọn vẹn nếu làm tốt những điều sau đây.

Sự kiện:
V.League 2020

18h chiều mai 6/6, CLB HAGL có chuyến làm khách trước chủ nhà Hà Nội FC ở lượt trận thứ 3 V.League. Đây được xem là trận "siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn.

Ở trận đấu này đội bóng phố Núi được đánh giá thấp hơn đội chủ nhà Hà Nội FC, khi 10 năm qua họ chưa từng thắng trên sân Hàng Đẫy, thậm chí không ít lần nhận trận thua đậm trước đội bóng của bầu Hiển.

Theo nhiều người nhận định, HAGL rất khó giành chiến thắng ở trận đấu này, tuy nhiên trong bóng đá không gì là không thể và nếu làm tốt những điều sau thầy trò HLV Lee Tae Hoon hoàn toàn có thể nghĩ tới việc rời sân Hàng Đẫy với 3 điểm trọn vẹn.

Sử dụng thủ môn Bửu Ngọc

HAGL thi đấu 3 trận từ đầu mùa giải, trong đó có 1 trận thắng 1 trận hòa ở V.League và một thất bại ở Cúp quốc gia, họ để thủng lưới tới 5 bàn chỉ giữ sạch lưới duy nhất ở trận thắng Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League. Điều này xuất phát từ phong độ yếu kém của thủ môn Văn Trường, người chưa bao giờ có được niềm tin tuyệt đối của các fan hâm mộ phố Núi.

Do đó để có được một điểm thậm chí là một chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng 3 V.League cuối tuần này, HLV Lee Tae Hoon có thể sẽ cất Văn Trường trên bảng ghế dự bị và trao cơ hội cho Trần Bửu Ngọc, tân binh của HAGL cựu thủ môn của U23 Việt Nam

CLB HAGL có thể đánh bại Hà Nội FC
CLB HAGL làm khách của Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2020

Với thể hình, kinh nghiệm bản lĩnh của mình tin rằng Bửu Ngọc sẽ thi đấu ấn tượng mang về sự chắc chắn cho khung thành của HAGL trước một đội chủ nhà hừng hực khí thế. Ngược lại việ tiếp tục tin tưởng Văn Trường, HAGL thiếu đi sự chắc chắn nơi tuyến cuối. Nếu để thủng lưới sớm, kế hoạch của đội bóng phố Núi có thể phá sản và dễ phải nhận trận thua đậm.

Khóa chặt Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng

Ở trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy tới đây, Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng chính là những quân bài quan trọng của đội bóng Thủ đô. Đây cũng là những người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu và gieo sầu cho đội khách với phong độ ấn tượng của mình.

Do đó việc cần làm đầu tiên của HAGL ở trận chiến ngày 6/6 tới, là khóa chặt cặp tiền vệ ưu tú của đội chủ nhà, làm giảm sức mạnh của Hà Nội trước khi nghĩ tới chuyện chọc thủng lưới đối thủ và rời sân Hàng Đẫy với 3 điểm trọn vẹn.

Tuấn Anh vốn không lạ gì Hùng Dũng khi thường xuyên đá cặp với bậc đàn anh trên tuyển quốc gia Việt Nam. Tiền vệ Thái Bình sẽ phải hoạt động hết công suất khi vừa đảm nhiệm kiến thiết cho đội nhà, vừa phải kèm chặt Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Trong khi đó cặp trung vệ của HAGL là Memovic và Trọng Sáng không được phép để sổng Quang Hải nếu không muốn cầu thủ trừng phạt đội khách bởi những cú sút xa uy lực từ chiếc chân trái rất ngoan của mình.

Chơi bóng ngắn và tăng cường sút xa

Dễ nhận thấy ở mùa giải năm nay HAGL đã đang dạng hơn về chiến thuật và lối chơi. Trước đối thủ cửa trên đội bóng của HLV Lee Tae Hoon không ngại ngần chơi bóng dài vốn là điều xa xỉ với chính họ ở các mùa giải trước.

Tuy nhiên việc bắt các tiền đạo nhỏ con của mình đua tốc độ với các hậu vệ ngoại có thể hình tốt của đối thủ bằng những đường bóng dài xem ra không hợp với thể hình và thể lực của các cầu thủ phố Núi.

Do đó, ở trận đấu quan trọng với đối thủ kỵ rơ trên sân Hàng Đẫy tới đây, HAGL cần trung thành với lối chơi bóng ngắn sở trưởng của mình, hạn chế những sai sót nơi hàng thủ, đồng thời tăng cường sút xa để có bàn thắng trước, lúc đó sẽ không khó khăn cho đội khách trong tìm kiếm một chiến thắng và rời sân Hàng Đẫy cùng khúc khoải hoàn ca.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN