Thứ tư, 24/04/2024 | 06:21
RSS

Tử tù vượt ngục thứ hai - Nguyễn Văn Tình - đã sa lưới tại Hòa Bình

Chủ nhật, 17/09/2017, 06:48 (GMT+7)

Khoảng 1h15 ngày 17/9, tử tù Nguyễn Văn Tình đã bị cánh quân thứ 2 của Tổng cục cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ trên địa bàn Mai Châu.

Sự kiện:

Tử tù Nguyễn Văn Tình

Tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ lại. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ hai tử tù bỏ trốn, thông tin trên báo CAND cho biết, vào khoảng 1h15 ngày 17/9, tại Mai Châu (Hòa Bình), cánh quân thứ 2 của Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình. Được biết chủ công của cánh quân này là lãnh đạo và CBCS của Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Tử tù Nguyễn Văn Tình đang trốn tại khu vực rừng núi gần hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thì bị lực lượng chức năng vây bắt thành công, an toàn.

Ngay rạng sáng ngày 17/6, tổ công tác của C47 đã tổ chức di lý Tình về trại tạm giam T16.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 16/9, tử tù Lê Văn Thọ cũng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hải Dương do Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến chỉ đạo. Như vậy sau 6 ngày truy tìm sau sự việc 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã truy bắt đối tượng thành công.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h ngày 10/9, cán bộ trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng thông qua camera giám sát. Tuy nhiên, một giờ sau thì hai người biến mất.

Cơ quan chức năng xác định 2 tử tù tháo chân khỏi cùm, phá tường thoát khỏi phòng biệt giam. Sau đó, họ lên chòi canh đu ra ngoài bằng dây. Một số nguồn tin xác định quá trình bỏ trốn, Thọ và Tình sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Trốn khỏi nơi giam giữ và phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Thọ và Tình.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN