Thứ ba, 23/04/2024 | 13:41
RSS

Từ hôm nay, miễn phí khám sàng lọc ung thư vú cho 10.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên

Thứ bảy, 14/10/2017, 13:52 (GMT+7)

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" sẽ phối hợp với hệ thống các bệnh viện triển khai khám sàng lọc miễn phí; phát hiện sớm ung thư vú cho 10.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên.

Hôm nay, ngày 14/10, tại Nhà hát lớn, Hà Nội, Bộ Y Tế phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40”
Lễ phát động có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và nhiều văn nghệ sỹ

Tham dự lễ phát động có Thầy thuốc nhân dân Anh hùng lao động. GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sang”; đại diện các tổ chức quốc tế  đại diện các đơn vị tài trợ; các văn nghệ sỹ và các phóng viên thông tấn, bào đài Trung ương, Hà Nội dự và đưa tin.

Đây là một hoạt động thường niên, liên tục tiếp nối thành công của chiến dịch We care for her- Vì phụ nữ, vì ngày mai kéo dài từ năm 2013 do Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng với sự đồng hành của Văn phòng đại diện Hoffman-La Roche tại Tp. Hồ Chí Minh. Bước sang năm thứ 5, hoạt động tầm soát ung thư vú tiếp tục tập trung vào các bệnh viện chuyên khoa lớn tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và đặc biệt năm nay Tp. Huế lần đầu tiên tham gia đồng hành cùng chiến dịch.

Trong chiến dịch này, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng sẽ phối hợp với hệ thống các bệnh viện có chuyên khoa ung thư tại Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh triển khai khám sàng lọc miễn phí, phát hiện sớm ung thư vú cho 10.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, tổ chức các buổi nói chuyện và khám sang lọc tại một số Bộ/ngành, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú tại Việt Nam. Chiến dịch sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 14/10/2017 đến hết ngày 11/11/2017. Cũng trong thời gian này những chị em đã tham gia Chiến dịch khám sàng lọc năm 2016 được liên hệ để khám sàng lọc lại, hoạt động này nhằm giúp tạo thói quen cho chị em phụ nữ về việc đi khám sang lọc định kỳ bệnh ung thư vú.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức khám sang lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư vú, hướng dẫn cách tự khám vú cho chị em tại một số khu vực khó tiếp cận với dịch vụ y tế như: xã Kim Chung - huyện Đông Anh, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hà Nam…; một số đơn vị doanh nghiệp như Công ty May 10, Công ty May Đức Giang, Công ty cô phần May Việt Thắng, Khu chế xuất Tân Thuận Quận 7, Khu CN đô thị Tây Bắc Củ Chi…với mong muốn trong tương lai, các đơn vị này sẽ đưa việc tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trong chương trình chăm sóc sức khỏe hàng năm cho các chị em phụ nữ tại đơn vị mình.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư rất thường gặp trên thế giới Tại Việt Nam mỗi năm có 12.000 ca mắc mới ung thư vú. Ung thư vú hiện nay đã có nhưng bước tiến lớn về phương pháp điều trị. Tuy nhiên yếu tố then chốt vẫn là điều trị ở giai đoạn sớm. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng Sự tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú không những có ý nghĩa cho chính người bệnh mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội to lớn đôí với cộng đồng.

Một số hình ảnh khác tại Lễ phát động Chiến dịch:

Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40”.
 Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng".


Lễ phát động có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng

Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40”
Việt Anh cũng đồng hành cùng Chiến dịch “tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” 

Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40”
Lễ phát động thu hút sự tham gia của rất nhiều tình nguyện viên

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN