Thứ năm, 28/03/2024 | 17:58
RSS

Từ Hà Nội về các tỉnh thành: Quy định qua chốt kiểm soát Covid-19 mỗi nơi một kiểu

Thứ ba, 28/09/2021, 16:38 (GMT+7)

Quy định về các loại giấy tờ, điều kiện để người dân từ Hà Nội trở về các tỉnh, thành phố mỗi nơi một khác.

"Mỗi nơi một phách"

Từ ngày 28/9, UBND TP.Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, cho phép người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm bán hàng trở lại…

Trong khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều công dân ở vùng xanh của Hà Nội muốn trở về quê vẫn gặp khó bởi quy định về việc tiếp nhận công dân ở mỗi địa phương khác nhau.

Hiện nay, các địa phương chỉ tiếp nhận các trường hợp thực hiện theo kế hoạch công vụ, ngoại giao và những đối tượng làm việc trong các cơ sở thiết yếu nằm trên địa bàn… Các trường hợp nêu trên vào tỉnh phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR (có giá trị trong vòng 72h); giấy công tác, giấy tờ tùy thân…

Như quy định của tỉnh Nam Định, đối với công dân (người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) từ vùng xanh Hà Nội trở về phải thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14 ngày; đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế;

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14 ngày; đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế. Những trường hợp trên phải tự chi trả kinh phí cách ly, xét nghiệm.


Chốt kiểm soát dịch tại Trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ. Ảnh Nguyễn Tiến

Còn tại Hải Dương, những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Thái Bình, công dân từ vùng xanh Hà Nội về tỉnh chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người đến, về từ địa phương vùng xanh. 

Hải Phòng cũng quy định, đối với người từ "vùng xanh" của Hà Nội, cũng như người đến/về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng khi vào Hải Phòng phải thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc việc cách ly.

Theo quy định của tỉnh Vĩnh Phúc, đối với trường hợp công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine khi trở về tỉnh nhà phải theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Còn đối với trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phải cách ly tại nhà 7 ngày.

Thái Nguyên cũng yêu cầu người từ vùng xanh Hà Nội về tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Còn tại Quảng Ninh, đối với người về từ các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 và 16 của Chính phủ, dù "vùng vàng", "vùng xanh" cũng phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung có trả phí 14 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.

Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Căn cứ vào tình hình dịch tại địa phương để đưa ra quy định cụ thể

Trao đổi với Dân Việt, ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho hay, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn, tỉnh dựa vào đó để đưa ra quy định chi tiết, trong đó có yêu cầu công dân phải cách ly tập trung 7 ngày.

"Chúng tôi làm như vậy cũng với mong muốn đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo để dịch  bệnh Covid-19 không bị lây lan. Thêm, nữa hiện nay tình hình dịch ở Hà Nam diễn biến phức tạp, trong khi đó Nam Định giáp Hà Nam nên phải kiểm soát chặt chẽ", ông Vinh nói.

Ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cũng cho biết, trước đó, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến, về từ các khu vực có dịch Covid-19;

Quy định về trường hợp người dân từ tỉnh, thành đang có dịch áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ trở về quê. Kể cả đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

"Từ những hướng dẫn trên, và căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 ở địa phương chúng tôi đưa ra những quy định cụ thể về việc tiếp nhận công dân từ vùng đang có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội. Như Hải Phòng, hiện nay có cảng biển, các khu công nghiệp, nếu không kiểm soát chặt sẽ dịch bệnh sẽ phức tạp, rất nguy hiểm. 

Cũng chính vì vậy, mà các quy định chúng tôi đưa ra cũng phải chặt chẽ hơn các tỉnh, thành khác để đảm bảo công tác, phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu công dân phải theo dõi 14 ngày tại nhà", ông Cường thông tin.

Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho hay, hiện tại, Thái Bình mới đang có chủ trương chỉ yêu cầu người từ vùng xanh Hà Nội (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) về chỉ theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, không phải cách ly tại nhà.


Hiện nay, nhiều tỉnh thành quy định, người dân từ vùng xanh Hà Nội về các địa phương phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Ảnh Ngọc Hải.

"Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn chung thôi, còn trên thực tế các tỉnh thành có thể căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại địa phương mình mà đưa ra yêu cầu, quy định siết chặt hơn, nâng cao hơn một mức hoặc giảm mức độ. Ở Thái Bình hiện nay mới đang có chủ trương như vậy, chưa có văn bản cụ thể", ông Thái nói.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, về thời gian cách ly là do mỗi địa phương quyết định. Việc này dựa trên hướng dẫn của Bộ y tế, tình hình dịch tại địa phương…

Thêm nữa, hiện nay biến thể Delta phức tạp, có những trường hợp phải cách ly, theo dõi lên đến 21 ngày. Những người cách ly đủ 14 ngày chưa phải là tuyệt đối, vẫn có thể có rủi ro.

"Cho nên là giữa tỉnh này với tỉnh kia sẽ đưa ra những quy định khác nhau về thời gian, có tỉnh siết chặt hơn, sẽ tăng ngày theo dõi, có tỉnh sẽ nới lỏng hơn một chút, sẽ giảm thời gian theo dõi", vị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.

Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

Nguyễn Đức
Theo Dân Việt