Thứ tư, 24/04/2024 | 10:17
RSS

Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thứ ba, 28/09/2021, 07:21 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay (28/9), Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/9), hôm nay khắp các tỉnh, thành trên cả nước đều chung hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/9 các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội 

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại