Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:20
RSS

Khởi tố người bố trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường tại Hà Nội

Thứ ba, 28/09/2021, 14:18 (GMT+7)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Lê Thành Công - bố bé gái 6 tuổi tử vong bất thường ở quận Bắc Từ Liêm về hành vi cố ý gây thương tích.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 28/9, liên quan đến vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, phường Xuân Đỉnh) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy đinh tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Theo Dân trí, ngoài việc bị khởi tố, Lê Thành Công cũng bị bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thành Công đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học vào trưa ngày 16/9. Nguyên nhân chết của cháu được xác định là gián tiếp do hành vi bị can đánh con gây nên.

Khởi tố người bố trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường tại Hà Nội

Ngôi nhà nơi cháu bé sinh sống bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, trong sáng ngày 17/9, anh C. đã được cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm triệu tập lấy lời khai để làm rõ sự việc. Sau đó, công an cũng tạm giữ hình sự anh Công để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu anh C. thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 có đánh cháu L.H.A (con gái anh C.) bằng đũa. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên paradol thì cháu nôn nhiều nên đưa và bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu H.A đã tử vong ngoại viện, trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan Công an.

"Sau đó cháu A. bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bệnh viện xác định, cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo cơ quan công an" – UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Đến 15h chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời bàn giao thi thể cháu H.A về cho gia đình tổ chức hậu sự.

Căn nhà nơi cháu A. sinh sống cũng bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Được biết, gia đình anh C. chuyển về sinh sống tại địa chỉ ngõ 323 Xuân Đỉnh vài năm nay và kinh doanh nước khoáng. Ngoài bé A., vợ chồng này còn có 1 bé trai 4 tuổi. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại