Thứ năm, 18/04/2024 | 17:19
RSS

Tự chế pháo nổ tại nhà, cháu bé 13 tuổi tử vong

Thứ tư, 22/12/2021, 09:26 (GMT+7)

Trong quá trình chế tạo, quả pháo phát nổ khiến cháu Phan Công M. (SN 2008) tử vong. Vụ nổ còn làm cháu L.P.L. (7 tuổi) và cháu H.L.H. (5 tuổi) bị thương nhẹ.

Sáng 22/12, theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ Online, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do pháo tự chế khiến 1 cháu nhỏ tử vong, 2 cháu bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 20/12, tại gia đình nhà anh Phan Văn D. (trú tại thôn Thanh Văn 2, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn). Tại thời điểm này, cháu Phan Công M. (sinh năm 2008, là con của anh D.) đã một mình tự chế pháo nổ trong nhà và bị phát nổ nên bị thương tích nặng ở chân, vùng mặt và đứt hai cánh tay dẫn đến tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an xác định, tối cùng ngày cháu M. có sử dụng một số hóa chất trộn lẫn với nhau để cuốn thành các khối hình trụ (pháo nổ), trong quá trình chế pháo thì bị phát nổ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có cháu L.P.L (sinh năm 2004, trú tại thôn Vặt Phú, Tân Hoa, Lục Ngạn) và cháu H.L.H (sinh năm 2006, trú tại thôn Ao Nhãn, Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang) chứng kiến. Cháu L. và cháu H. bị thương tích nhẹ.

Tự chế pháo nổ tại nhà, cháu bé 13 tuổi tử vong

Hiện trường vụ nổ do pháo tự chế. Ảnh: Vietnamnet

Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ qua SĐT 02043.882.205.

Theo Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), nguy cơ xảy ra cháy, nổ do sử dụng, tàng trữ, sản xuất pháo nổ trong dịp Tết rất cao. Do đó, cơ quan này khuyến cáo nhà trường và các bậc phụ huynh theo dõi quản lý trẻ em trong dịp Tết, đặc biệt đối với học sinh có dấu hiệu sử dụng, sản xuất, chế tạo pháo nổ.

Cục Phòng cháy chữa cháy cũng lưu ý đến người dân, nếu để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, tùy thuộc vào độ tuổi của các em học sinh, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại