Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:23
RSS

Truyền thông UAE bi quan, lo HLV bị sa thải nếu thua Việt Nam

Thứ tư, 13/11/2019, 11:48 (GMT+7)

Sau thất bại trước Thái Lan, UAE đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, kém Việt Nam và Thái Lan 1 điểm nên trận đấu với Việt Nam vào ngày mai là rất quan trọng.

Trước thềm trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam truyền thông UAE tỏ ra lo lắng cho số phận của đội nhà. Tờ 24.ae viết: “Đội tuyển UAE sắp phải đối diện với trận đấu vô cùng khó khăn khi làm khách trên sân Mỹ Đình, nơi mà đội tuyển Việt Nam luôn rất mạnh mẽ. Đội tuyển UAE đang có được 6 điểm và xếp thứ 3 bảng G, sau Thái Lan và Việt Nam. Thất bại 1-2 trước Thái Lan ở lượt đấu trước đã thực sự đẩy UAE vào tình cảnh khó khăn”.

Tờ báo này cũng nhấn mạnh, UAE đang phải chịu áp lực lớn trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây là một trận đấu khó khăn bởi lẽ cũng như UAE, đội tuyển Việt Nam cũng quyết tâm cao giành vé đi tiếp. 

Tờ 24.ae cho rằng, HLV Marwijk cũng nhận thức được số phận của mình nếu như thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này sẽ quyết định số phận của nhà cầm quân người Hà Lan.

Cùng quan điểm, tờ Emaratalyoum (UAE) nhận định, kết quả của trận đấu với Việt Nam không chỉ ảnh hưởng tới khả năng đi tiếp của đội tuyển UAE mà còn cả tương lai của HLV Marwijk. HLV người Hà Lan có thể bị sa thải nếu như thất bại trước đội bóng của HLV Park Hang Seo

Truyền thông UAE bi quan, lo HLV bị sa thải nếu thua Việt Nam
HLV trưởng ĐT UAE tới Hà Nội. Ảnh: Zing

Trước trận gặp Việt Nam, truyền thông UAE liên tục nêu ra những yếu tố bất lợi dành cho đội nhà. Bên cạnh những yếu tố chủ quan như phong độ hay con người, một yếu tố khách quan được báo 24.ae chỉ ra chính là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. 

"Đối đầu Việt Nam là trận đấu không hề dễ dàng. UAE sẽ gặp rất nhiều áp lực ở cuộc chạm trán tới, đặc biệt khi đội chủ nhà đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Bên cạnh đó, họ chắc chắn sẽ chơi vô cùng máu lửa nhằm mang tới màn trình diễn tốt cùng kết quả tích cực cho khán giả nhà", bài viết của 24.ae nêu nhận định. 

Ngày 14/11 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón tuyển UAE tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 Trước trận đấu này, nhân sự hai bên đều có thay đổi. Về phía UAE dường như là tín hiệu không mấy tốt lành khi vắng tiền đạo Ali Mabkhout – người đã bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Đây là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá UAE với 55 bàn thắng.

Truyền thông UAE bi quan, lo HLV bị sa thải nếu thua Việt Nam
ĐT UAE. Ảnh: Internet

2 trụ cột khác là Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng thủ, ĐT UAE đón chào Yusuf Jabil quay trở lại, hậu vệ cánh trái này được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng thủ của đội bóng Tây Á thêm phần chắc chắn.

Đêm 12/11, đội tuyển UAE đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đội bóng Tây Á đi chuyên cơ riêng tới Hà Nội. Trước đó, họ đã tập luyện tại Thái Lan và sẽ chỉ có một buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 13/11.

Dẫn đầu là HLV trưởng Bert van Marwijk. Ông đang chịu nhiều chỉ trích khi vốn là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất bảng G nhưng UAE hiện tại chỉ xếp thứ 3 với 6 điểm, sau Thái Lan và Việt Nam.

Một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là điều cần thiết để UAE tiếp tục cuộc đua giành suất vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong 3 ngày qua, đội tuyển UAE đã luyện quân tại Thái Lan để làm quen múi giờ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN