Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:57
RSS

Truyền thông Indonesia vui mừng khi Đoàn Văn Hậu không dự SEA Games 31

Thứ bảy, 09/04/2022, 13:18 (GMT+7)

Tại SEA Games 31, Văn Hậu lại không thể góp mặt vì anh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tờ Bola Sport đã tỏ ra vui mừng trước thông tin này.

U23 Indonesia sẽ so tài với U23 Việt Nam ngay trong trận khai mạc. Cuộc đọ sức này cũng tái hiện lại trận chung kết SEA Games 30. Khi đó, Hùng Dũng và các đồng đội đã đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 3-0 nhờ công của Đoàn Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng (1 bàn).

Đáng chú ý, trong trận chung kết vào năm 2019, Văn Hậu còn vô tình khiến “Messi Indonesia” là Evan Dimas gặp chấn thương nặng và phải bỏ dở trận chung kết.

Sau màn trình diễn đó, báo chí Indonesia đã gọi hậu vệ quê Thái Bình là “cơn ác mộng” của “Garuda” và liên tục có những bài viết chê trách Đoàn Văn Hậu suốt một thời gian dài sau đó với rất nhiều từ ngữ khó nghe.

Tại SEA Games 31, Văn Hậu lại không thể góp mặt vì anh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tờ Bola Sport đã tỏ ra vui mừng trước thông tin này: “Trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam không có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ được xem là “cơn ác mộng” của Indonesia.

Dù vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lý Công Hoàng Anh nhưng thật may khi Đoàn Văn Hậu không có mặt vì chấn thương. Anh ta từng khiến U23 Indonesia khốn đốn tại SEA Games 30”.

Trong khi đó, nhà báo Zulfirdaus Harahap của tờ Bola Sport lại tỏ ra vui mừng khi đội nhà sớm đụng độ U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31: “Tôi thực sự rất mong chờ cuộc đọ sức giữa Việt Nam vs Indonesia ở trận mở màn. Một trận đấu lớn và quan trọng với cả hai đội cũng như hai HLV người Hàn Quốc.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup, có thể thấy ông Shin Tae-yong đã hiểu rất rõ cách khiến HLV Park Hang Seo thất vọng. Với dàn cầu thủ đa số đã từng thi đấu ở AFF Cup 2020, U23 Indonesia có cơ hội lớn để đánh bại U23 Việt Nam”, nhà báo Harahap nói.

Truyền thông Indonesia vui mừng khi Đoàn Văn Hậu không dự SEA Games 31
Đoàn Văn Hậu không dự SEA Games 31 vì chấn thương

Nhiều ý kiến đánh giá lứa U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 có chuyên môn không bằng so với những gương mặt từng chinh chiến ở kỳ SEA Games trước. Nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải không hề lo lắng vì điều đó ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Những cầu thủ U23 Việt Nam chưa có được sự đặc biệt như lứa Quang Hải hay Hoàng Đức trước đây. Nhưng họ là lứa cầu thủ tài năng và rất đồng đều. Đôi khi một tập thể đồng đều lại tạo ra sức mạnh tốt.

Ngoài ra chúng ta còn có sự tăng cường từ 3 cầu thủ quá tuổi đang thi đấu xuất sắc nữa. Họ như xương sống của U23 Việt Nam vậy. Có những cầu thủ như vậy thì các đàn em sẽ vững tin hơn để thi đấu".

Trong trận mở màn SEA Games 31, U23 Việt Nam phải chạm trán một U23 Indonesia rất mạnh. Về đối thủ này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn kỳ vọng U23 Việt Nam phải giành chiến thắng thuyết phục:

"Trận mở màn của U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia có tính chất hết sức quan trọng ở bảng đấu này. Do đó HLV Park Hang-seo sẽ tính đến việc dồn toàn bộ lực lượng ra để thi đấu trận đầu. Chúng ta phải quyết tâm thắng được Indonesia".

Khi được hỏi về đối thủ Indonesia tại bảng A SEA Games 31 mới đây, HLV Park Hang Seo nói chắc nịch: "Tôi không có bất cứ lo lắng hay bối rối nào khi đối đầu với Indonesia cũng như HLV trưởng của họ. Có lẽ là giới truyền thông đã quá quan tâm tới biểu cảm, thể hiện sắc thái của tôi chứ thực ra tôi không có suy nghĩ nào cả. Mọi người có sợ Indonesia không? Sao hỏi nhiều thế?".

Hiện tại U23 Việt Nam mới chỉ tập trung được 9/27 cầu thủ, bao gồm: thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Tấn Tài (Đắk Lắk), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Hồ Thanh Minh Huế, Mai Xuân Quyết (Nam Định), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Trần Quang Thịnh (CAND) và Hoàng Xuân Tân (Nam Định).

Những cầu thủ còn lại hiện bận tập trung cùng CLB chủ quản để thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2022, sẽ kết thúc vào ngày 11-4.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF từ đây đến ngày 15-4. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển đi Phú Thọ và dự kiến sẽ có 2 trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc. Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 6/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại