Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:32
RSS

U23 Việt Nam có hai trận thi đấu giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31

Thứ sáu, 08/04/2022, 16:35 (GMT+7)

Chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam có hai trận thi đấu giao hữu quan trọng với đối thủ mạnh U20 Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 7/4 để bước vào quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vào ngày 19/4 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa tại Hà Nội Đối thủ của Văn Toản và đồng đội vẫn sẽ là U20 Hàn Quốc. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tại sân Hàng Đẫy.

Ngày 15/4, U23 Việt Nam sẽ tiến hành di chuyển đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận gặp U20 Hàn Quốc (ngày 19/4). Sau trận này, Các chiến binh Sao vàng sẽ trở lại Hà Nội để hướng tới trận đấu tiếp theo trên sân Hàng Đẫy và SEA Games 31.

Ở màn so tài đầu tiên trên sân Việt Trì, BTC trận đấu sẽ tiến hành bán vé vào sân để phục vụ nhu cầu của NHM. Giá vé cao nhất sẽ rơi vào khoảng 300.000 đồng hoặc 400.000 đồng/vé.

U23 Việt Nam có hai trận thi đấu giao hữu quan trọng chuẩn bị cho SEA Games
U23 Việt Nam có hai trận thi đấu giao hữu quan trọng chuẩn bị cho SEA Games  

U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm các đại diện là Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Hôm qua (7/4), U23 Việt Nam với 27 cầu thủ đã chính thức hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Phía trước với các học trò HLV Park Hang Seo là một hành trình dài và bản thân mỗi người cần xác định, để có mặt trong danh sách cuối cùng, họ sẽ phải “chiến đấu” mới có hy vọng trụ lại.

Bản danh sách 32 cầu thủ tham dự giải Đông Nam Á 2022 cùng với rất nhiều sự bổ sung khác đã được rút xuống còn 27 người nhằm chuẩn bị SEA Games 31. 

Văn Toản, Văn Chuẩn, Văn Xuân, Tiến Long, Việt Anh, Thanh Bình, Quang Nho, Công Đến, Hoàng Anh, Văn Đạt, Thanh Minh, Xuân Quyết… là những cái tên  được ông Park chọn mặt gửi vàng cho mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games năm nay.

Nếu SEA Games 31 vẫn giữ quy định mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 20 cầu thủ (trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường) thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải bước vào cuộc chiến khốc liệt khi 10 trong số 27 cái tên được tập trung sẽ bị gạch tên.

Trước một giải đấu lớn, đầy sự tự hào trên sân nhà, hẳn chẳng ai muốn ngồi ở nhà làm khán giả. Cho nên họ buộc phải “chiến đấu” để thể hiện năng lực chuyên môn và khát vọng chiến thắng.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại