Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:07
RSS

HLV Futsal Việt Nam nói gì trước trận 'chung kết sớm' với Thái Lan?

Thứ sáu, 08/04/2022, 07:32 (GMT+7)

HLV Phạm Minh Giang cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần khắc phục được yếu tố tâm lý khi đối đầu với Thái Lan.

Sau các trận đấu ở vòng bảng, Futsal AFF Cup 2022 đã xác định hai cặp đấu ở bán kết. Theo đó, chủ nhà Thái Lan chạm trán Việt Nam, Indonesia đối đầu Myanmar. 

Trong đó trận bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam được coi là chung kết sớm của giải bởi đây là màn so tài của hai đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. HLV Phạm Minh Giang cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần khắc phục được yếu tố tâm lý khi đối đầu với Thái Lan:

“Trận Việt Nam và Thái Lan có sự cân bằng về trình độ. Trong khi đó, Indonesia nhỉnh hơn đôi chút so với Myanmar. Đội bóng này chơi sắc nét, tấn công tốt hơn”.

Thuyền trưởng của futsal Việt Nam nhận định: “Cơ hội vào trận chung kết là 50-50, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, không mắc sai lầm sẽ giành chiến thắng. 

Đội phải có khả năng phòng ngự và tinh thần phải tốt vì tâm lý cầu thủ khi gặp Thái Lan vẫn dè chừng, không sẵn sàng lắm. Nếu khắc phục hai cơ hội đó, đội có cơ hội giành chiến thắng trước Thái Lan”, HLV Futsal Việt Nam nói thêm.

HLV Futsal Việt Nam cẩn trọng trước trận gặp Thái Lan
                                       Futsal Việt Nam cẩn trọng trước trận gặp Thái Lan 

Trong quá khứ, futsal Việt Nam thua đến 8/9 cuộc đối đầu với Thái Lan. Trận thắng gần nhất trước đối thủ này xảy đến cách đây 8 năm khi thắng 2-0 ở vòng bảng năm 2014. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất trước đội bóng này.

Sau trận thắng Malaysia chiều 6/4, HLV Carlos Cesar bên phía Thái Lan nói về vòng đấu bán kết gặp tuyển Việt Nam với thái độ dè chừng cùng sự tôn trọng rất lớn.

"Tôi cảm thấy tuyển Thái Lan vẫn chưa thật sự mạnh mẽ. Tôi cũng muốn người hâm mộ hiểu cho chúng tôi, bởi mỗi trận đấu đều không hề dễ dàng. Các trận đấu đều luôn diễn ra căng thẳng và chúng tôi vẫn phải điều chỉnh để hoàn thiện dần.

Các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn trẻ, có người mới thi đấu chuyên nghiệp được hai năm. Gặp đối thủ nào cũng đều khó và tất nhiên là gặp tuyển Việt Nam cũng sẽ như vậy. Bạn biết đấy, tuyển Việt Nam từng đánh bại cả Nhật Bản trước khi đến VCK World Cup 2016. Họ là một đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất khó nhằn".

Theo bảng xếp hạng futsal FIFA mới nhất được cập nhật ngày 7/4, Việt Nam và Thái Lan đều rớt một hạng so với tháng 3 khi bị các đối thủ xếp dưới cầm hòa ở vòng bảng Futsal AFF Cup 2022.

Theo đó, Thái Lan bị Indonesia cầm chân với tỷ số 2-2. Việt Nam bị chia điểm bởi Myanmar với tỷ số 1-1. Điều này khiến Voi chiến rơi xuống vị trí thứ 21 còn Việt Nam đứng thứ 39. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 18 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Đây cũng là hai quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có vị trí cao nhất. Indonesia xếp hạng thứ 45, Malaysia thứ 71, Myanmar (79), Campuchia (109), Đông Timor (110), Brunei (115) là các đội bóng còn lại của Đông Nam Á được xếp hạng FIFA.

Futsal Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để cầm chắc tấm vé đến VCK giải châu Á 2022 và cũng hướng đến lần đầu tiên vô địch Futsal AFF Cup 2022. Trận đấu giữa Futsal Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h00 ngày 8/4 tại nhà thi đấu Huamark (Thái Lan).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại