Thứ năm, 28/03/2024 | 17:09
RSS

Báo Thái Lan bất ngờ với cách chọn người của HLV Park Hang Seo

Thứ bảy, 09/04/2022, 09:30 (GMT+7)

Việc ông Park chọn Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức cho suất quá tuổi của U23 Việt Nam và bỏ qua Quang Hải khiến báo chí Thái Lan cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Hôm qua (8/4), HLV Park Hang Seo chính thức thông báo triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi để bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Theo đó, chiến lược gia Hàn Quốc đã đặt niềm tin vào tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Về lựa chọn này, một số trang báo xứ Chùa Vàng tỏ ra rất bất ngờ trước việc Quang Hải không được điền tên. Tờ báo nổi tiếng Thairath đặt dòng tít: "HLV Park chọn ba cầu thủ trên tuổi dự SEA Games mà bất ngờ không tế tên Messi của Việt Nam".

"HLV Park đã vừa công bố danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games, bao gồm Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam rất quyết tâm chinh phục tấm HCV thứ hai liên tiếp nhưng bất ngờ là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nàm là Nguyễn Quang Hải lại không được điền tên" – Thairath ngạc nhiên với quyết định của HLV Park.

Báo Thái Lan bất ngờ với cách chọn người của HLV Park Hang Seo
Quang Hải không được lựa chọn cho SEA Games 31

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái cũng nhắc tới ngôi sao của Hà Nội FC: "Không chọn Quang Hải! HLV Việt Nam chọn 3 cầu thủ khác trên U23 tuổi với mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại SEA Games".

"HLV Park Hang-seo vừa chọn ra 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự để đăng ký dự SEA Games 31. HLV Park dường như muốn bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng và 2 cầu thủ thi đấu tốt tại AFF Cup 2018 là Tiến Linh và Hoàng Đức . Bất ngờ nằm ở việc Nguyễn Quang Hải – cầu thủ chủ chốt ở ĐTQG Việt Nam lại bị HLV Park Hang Seo gạch tên.

U23 Việt Nam bắt đầu tập luyện từ ngày 7/4. Họ có quỹ thời gian 1 tháng để rèn quân nhằm hướng tới SEA Games. Việt Nam vẫn là đương kim vô địch ở SEA Games và họ đang rất quyết tâm bảo vệ thành công danh hiệu HCV ở giải đấu này" – tờ Goal đưa tin.

Trang SMM Sport cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đội quân sao vàng – U23 Việt Nam vừa công bố danh sách 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games. Với sự bổ sung 3 cầu thủ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức, U23 Việt Nam rất hy vọng sẽ bảo vệ thành tích giành HCV ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Đáng chú ý nhất là trường hợp trụ cột ở ĐTQG Nguyễn Quang Hải đã không được điền tên.

Danh sách đội U23 Việt Nam cũng bao gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á 2022 và giải U23 Đông Nam Á vừa diễn ra ở Campuchia hồi tháng 2 vừa qua".

Trước thềm SEA Games 31, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có hai trận thử lửa để thử nghiệm nhân sự và chiến thuật. Hai trận giao hữu của U23 Việt Nam với đối thủ tới từ Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 và 22/4 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết lực lượng chính của Hàn Quốc sẽ là các cầu thủ U20. Hàn Quốc muốn trao thêm cơ hội thi đấu cho nhóm cầu thủ này với các đối thủ quá tuổi, giúp họ tiến bộ nhanh hơn cho các mục tiêu châu lục và thế giới sắp tới.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã bắt đầu tập luyện từ sáng 8/4 tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. U23 hiện chỉ có 6 cầu thủ do phần lớn nhân sự đang bận thi đấu Cúp Quốc gia ở các CLB.

Đến ngày 14/4, U23 Việt Nam sẽ đón 3 cầu thủ quá tuổi gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức hội quân. Toàn đội sau đấy di chuyển lên Việt Trì vào ngày 15/4, có khoảng 3 tuần chuẩn bị cùng 2 trận giao hữu trước SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại