Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:43
RSS

Dự đoán thành tích của 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31

Thứ sáu, 08/04/2022, 14:34 (GMT+7)

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải thể hiện sự lạc quan về tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 song không dám chắc đội tuyển Nam có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam chung bảng với U23 Indonesia, U23 Timor Leste và U23 Myanmar và U23 Timor Leste. Ở bảng còn lại, U23 Thái Lan nằm cùng bảng đấu với U23 Malaysia, U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Lào. Trong khi đó tại bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam, chúng ta chạm mặt Philippines, Campuchia và Indonesia.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm với trang pháp luật và bạn đọc về hai bảng đấu của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31 tới đây: "Kết quả bốc thăm của đội nam hay nữ Việt Nam đều có sự cân bằng. Nhìn ở bảng đấu của nữ, tôi không thấy có gì khó khăn cho các học trò HLV Mai Đức Chung. Dù ở bảng đấu nào thì chúng ta cũng sẽ tiến đến chung kết thôi. Có gặp Thái Lan ở lượt đấu sau thì cả đội cũng không ngại.

Trong những năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam luôn chiếm thế thượng phong so với đội nữ Thái Lan. Do vậy tôi có niềm tin đội nữ Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao nhất. Ở bảng của nam, thật bất ngờ khi chúng ta gặp lại U23 Indonesia. Đây là đối thủ lớn của U23 Việt Nam trong bảng đấu này. Còn lại các đội bóng khác chẳng hề đáng ngại.

Nhưng nhìn bảng đấu của U23 Việt Nam, có khi chúng ta lại dễ thở hơn U23 Thái Lan. Ở bảng của U23 Thái Lan, họ phải chạm mặt đối thủ "xương xẩu" là U23 Malaysia. Trong quá khứ, mỗi khi đối đầu Malaysia thì Thái Lan hay thua lắm".

Chuyên gia dự đoán về thành tích của 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games
2 đội tuyển bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games 31

Ở bảng A môn bóng đá nam, U23 Indonesia chính là đối thủ khó chịu nhất đối với U23 Việt Nam. Nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U23 Việt Nam vẫn đủ sức dẫn đầu bảng:

"Bóng đá Indonesia trong thời gian gần đây có sự tiến bộ rất lớn. Họ là một tập thể trẻ trung, có tiềm năng. Nhưng bóng đá Việt Nam cũng có sự tiến bộ không kém. Ngoài ra U23 Việt Nam hiện tại còn có khí thế và dàn cầu thủ khá đông đảo.

HLV Park sẵn sàng loại những cầu thủ được đánh giá cao. Điều này tạo ra sự ngạc nhiên, nhưng từ đó lại chứng minh được trình độ của các cầu thủ trong đội khá ngang nhau.
Vấn đề của U23 Việt Nam bây giờ chỉ là chọn ra được 3 cầu thủ quá tuổi ưng ý nhất. Từ đó, U23 Việt Nam có thể đạt được kết quả tốt với ngôi nhất bảng".

Nhìn sang bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đánh giá tuyển nữ Philippines là đối thủ đáng gờm của đội chủ nhà: "Tuyển nữ Philippines chỉ gây một chút khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam thôi. Nhìn về tổng thể, Philippines không phải là đối thủ của Việt Nam đâu.

Nếu Việt Nam đầy đủ lực lượng và mang đến màn trình diễn tốt như mọi khi thì chúng ta cũng không phải ngại lắm. Tôi luôn có niềm tin Việt Nam sẽ không gặp vấn đề gì ở bảng đấu này đâu. Chỉ cần Việt Nam thi đấu với phong độ bình thường thôi, không cần xuất sắc thì cũng đạt được mục tiêu. Tôi tin Việt Nam sẽ giành được ngôi đầu bảng".

Khi so sánh giữa lứa U23 Việt Nam hiện tại so với lứa cầu thủ vào năm 2019 từng giành huy chương vàng SEA Games. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá:"Kể ra U23 Việt Nam lứa hiện tại không có cầu thủ nào xuất chúng như Quang Hải Hoàng Đức như lứa trước. Tuy nhiên chúng ta vẫn có những gương mặt có thể tin tưởng được.

Ví dụ có thể kể tới Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh. Họ tạo ra ấn tượng nhất định. Tôi từng có sự lo lắng về họ, nhưng nhìn những gì các cầu thủ này thể hiện ở vòng loại cuối World Cup 2022, thì tôi lại có niềm tin hơn. Họ đang thực sự tiến bộ. U23 Việt Nam hiện tại không có cầu thủ nào thực sự nổi trội nhưng lại là lứa đồng đều. Do vậy chúng ta vẫn có thể gặt hái được kết quả tốt".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải thêm một lần nữa thể hiện sự lạc quan về U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31: "Đội nam và đội nữ Việt Nam đều được đá trên sân nhà và có khí thế rất tốt. Đội nữ thì tôi tin chắc về khả năng đạt chức vô địch, còn đội nam thì có hơi chút băn khoăn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn có niềm tin vào kết quả như ý cho thầy trò HLV Park Hang Seo".

Vài ngày trước, HLV Park Hang Seo công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, tuy nhiên vẫn chưa điền tên những cầu thủ trên tuổi được phép bổ sung của đội nhà. Dù chưa công bố, nhưng theo giới chuyên môn  thuyền trưởng người Hàn Quốc dành chỗ cho 3 cái tên gồm Hùng Dũng, Tiến Linh và Quang Hải.

Sự lựa chọn này của HLV Park Hang Seo đương nhiên có lý do và hợp lý khi hầu hết đều đang sở hữu phong độ cao, hoặc là vị trí cần thiết cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Có sự trợ lực từ 3 cái tên kể trên, cơ hội để thuyền trưởng người Hàn Quốc và U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam đại hội là khả thi.

2. Kế hoạch của HLV Park Hang Seo là như thế, nhưng đến lúc này có vẻ không được đi đúng hướng bởi nhiều khả năng Quang Hải từ chối khoác áo U23 Việt Nam chơi tại SEA Games 31.

Theo thông tin mới nhất được cập nhật, bác sĩ Choi Ju Young đã bay về Hàn Quốc sáng ngày hôm nay 7/4. Trước đó, trưởng bộ phận y tế Đội tuyển U23 Việt Nam mắc Covid-19 trong chuyến tập huấn tại Dubai Cup 2022 và phải ở lại UAE để điều trị. Được biết, bố vợ bác sĩ Choi vừa đột ngột qua đời nên ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho phép trở về quê hương lo việc gia đình.

Điều này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo sẽ không có được sự phục vụ của người cộng sự thân tín Choi Ju Young trong khoảng thời gian đầu đợt hội quân lần này. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại