Thứ năm, 25/04/2024 | 18:44
RSS

Truy tìm kẻ đâm trọng thương tài xế GrabBike, cướp xe máy

Thứ năm, 14/10/2021, 07:32 (GMT+7)

Bị tên cướp dùng dao khống chế, tài xế đã chống trả. Sau khi khiến nạn nhân trọng thương, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng TP.HCM.

Sáng 14/10, theo nguồn tin trên Zing, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương truy tìm kẻ đâm trọng thương tài xế GrabBike để cướp xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra vào trưa 13/10. Thời điểm đó, nam tài xế GrabBike điều khiển xe máy mang biển số 60F2-281.27 chở nghi phạm đến phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Bị tên cướp dùng dao khống chế, nam tài xế đã chống trả. Sau khi khiến nạn nhân trọng thương, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng TP.HCM Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa tài xế vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên khẩn trương vào cuộc điều ra, làm rõ. Lực lượng chức năng cũng trích xuất camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc để truy tìm tung tích đối tượng gây ra vụ cướp.

Truy tìm kẻ đâm trọng thương tài xế GrabBike, cướp xe máy

Đối tượng đâm trọng thương tài xế GrabBike, cướp tài sản bỏ chạy. Ảnh: Zing

Trước đó, như báo Lao động đưa tin, trên địa bàn TP. Hà Nội cũng xảy ra vụ việc đôi nam nữ khống chế tài xế xe ôm rồi cướp xe máy bỏ chạy. Đối tượng gây án là   Nguyễn Hữu Hiệu (21 tuổi), Trần Thị Quỳnh Thương (16 tuổi), cùng ở Hà Nội

Theo thông tin từ công an, Hiệu từng có tiền án 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định nên thường xuyên lang thang. Cuối năm 2020, qua mạng xã hội Hiệu và Thương quen biết, nảy sinh tình cảm với nhau. Thương nghỉ học từ năm lớp 7 nên từ khi quen, yêu Hiệu đã cùng nhau thường xuyên bỏ nhà, đi lang thang ở khu vực quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Rạng sáng 5/6/2021, sau một ngày dài lang thang, cặp đôi ngồi tại điểm xe bus gần khu vực Đại học Công nghiệp thì thấy người chở xe ôm vẫn đứng chờ khách. Hiệu nói với Thương về phương thức cướp tài sản. Theo đó, hai đối tượng sẽ giả vờ là khách đi xe…, sau đó điều người bị hại đến khu vực vắng người để thực hiện hành vi cướp xe máy, Thương đồng ý.

Cùng thống nhất ý định trên, cả hai thuê tài xế xe ôm chở về khu vực thôn 5, xã Thượng Mộ; hai bên thống nhất số tiền là 140.000 đồng. Khi đến thôn 1, xã Thượng Mô, Hiệu và Thương thấy có người đi lại chưa thực hiện nên cả hai bảo tài xế xe ôm dừng xe. Sau đó, Thương mượn điện thoại của tài xế giả vờ gọi cho bạn mang tiền ra trả.

Sau khi giả vờ gọi điện thoại, Thương lấy lý do bạn không đến được và bảo tài xế tiếp tục chở đến nhà bạn ở khu vực Ấp Nhập (gần bến đò Chu Phan) thuộc Cụm 12, xã Thọ An, để lấy tiền trả. Khi đến khu vực đồng ruộng vắng người, Thương tiếp tục mượn điện thoại giả vờ gọi điện cho bạn. Sau đó, lấy lý do không liên lạc được và bảo tài xế chở qua lại khu vực chợ Minh Khai...

Tuy nhiên, khi tài xế vừa quay xe thì Hiệu cầm chiếc nhíp (dùng để nhổ lông) dí vào cổ ông này, ghì xuống đất. Thương dùng tay kéo chân nạn nhân để khống chế cùng, đồng thời Hiệu bảo Thương lên xe máy nổ máy. Sau khi gây án, Thương khởi động xe máy thì Hiệu đẩy nạn nhân ngã vào bụi cây rồi lên xe máy tẩu thoát. Trong khi đó, nạn nhân đã tới trụ sở công an trình báo. Lực lượng cảnh sát hình sự đã vào cuộc và bắt giữ hai nghi phạm trên sau 10 giờ gây án.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại