Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:25
RSS

Truy bắt đối tượng trộm bò hàng xóm xẻ thịt bán

Thứ ba, 26/05/2020, 15:26 (GMT+7)

Cơ quan công an Quảng Bình đang truy bắt đối tượng còn lại trong vụ trộm bò hàng xóm xẻ thịt bán.

Truy bắt đối tượng trộm bò hàng xóm xẻ thịt bán

Đối tượng Phúc cùng tang vật vụ án Ảnh: NLĐ

Sáng 26/5, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Xuân Phúc (33 tuổi, ngụ bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Theo đó, ngày 21/5, Công an xã Thượng Hóa nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn Hoàng (54 tuổi, ngụ bản Ón, xã Thượng Hóa) về việc gia đình bị mất một con bò, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Hóa đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Qua trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 39kg thịt bò đi tiêu thụ đầy nghi vấn. Khi bị kiểm tra, một đối tượng lợi dụng đêm tối đã lẩn trốn vào rừng, người còn lại bị bắt giữ là Trần Xuân Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình nên công an đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho Công an huyện Minh Hóa xử lý theo quy định. Hiện Công an huyện Minh Hóa đang truy tìm đối tượng còn lại để xử lý vụ việc theo pháp luật

Trước đó tương tự sự việc trên, tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, sáng 4/3, một người dân trong lúc đi rừng phát hiện một bộ xương trâu bị bỏ lại ở rừng. 

Ngay sau đó đã báo cho lực lượng chức năng. Được biết, con trâu này của nhà anh Lò Văn Cường người địa phương bị mất, khi phát hiện chỉ còn bộ xương, đầu và 1 chiếc đùi. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN