Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:07
RSS

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác vẫn làm việc bình thường

Thứ sáu, 18/05/2018, 15:17 (GMT+7)

Sau khi bị bắt gặp trong nhà nghỉ cùng người phụ nữ đã có gia đình, ông Q. vẫn làm việc bình thường.

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác vẫn làm việc bình thường
Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác vẫn làm việc bình thường

Ngày 18/5, trao đổi với PV, ông Mai Văn Tư - Bí thư Đảng ủy xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, ông Nguyễn Văn Q., Trưởng Công an xã bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với người phụ nữ tên T. đã có gia đình vẫn đi làm bình thường.

"Chúng tôi có nhận được đơn trình báo của người chồng chị T. gửi đến cơ quan chức năng. Sau sự việc anh Q. vẫn đi làm bình thường”, ông Tư nói.

Theo ông Tư, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ nên đơn vị chưa có hình thức xử lý hay kỷ luật nào đối với ông Q.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 17/5, trên mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ cùng Trưởng Công an xã Phong Lộc.

Theo đó, nội dung clip cho thấy người đàn ông được cho là chồng liên tục mắng chửi vợ và người đàn ông ngồi trên giường (nghi là nhân tình của vợ mình). Người này cho biết đã nghi ngờ vợ ngoại tình 1 năm nay nên theo dõi và bắt quả tang. Sau khi "bắt được tại trận", người chồng liên tục mắng chửi mắng và bắt vợ quỳ xuống.

Người vợ đã lặng lẽ quỳ gối, không nói lời nào. Trong khi đó, nhân tình của vợ bình tĩnh mặc thêm áo và phủ nhận chuyện ngoại tình. Người này nói cả 2 chưa có gì, chỉ vào nhà nghỉ để nói chuyện do người phụ nữ chủ động hẹn tới

Ngay sau đó, người chồng lớn tiếng nói: "Mày gọi cho vợ tao làm gì mấy chục cuộc, nói chuyện gì mà phải vào nhà nghỉ, tao đã biết chuyện xảy ra hơn năm nay rồi nhưng vẫn giấu. Một tuần nay tao nghỉ làm để theo dõi, xem vợ tạo có đúng giờ giấc không?

Nói xong, người chồng quay ra hỏi vợ chiếc điện thoại kia ở đâu ra vì điện thoại của vợ anh đã tịch thu thì được vợ trả lời "Điện thoại chú Q. (người đàn ông đi vào nhà nghỉ cùng - PV) mua". 

Sau đó, người chồng liên tục mắng chửi vợ hư hỏng.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Lộc cho biết, sự việc xảy ra sáng ngày 11/5, sau đó cơ quan Công an thị trấn Hậu Lộc cũng có báo cáo lên cơ quan Công an huyện. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này sự việc khó xử lý vì chưa bắt được quả tang hai người đang thực hiện hành vi bất chính hay quan hệ nam nữ mà mới vào trong nhà nghỉ thì bị chồng người phụ nữ trên xông vào bắt gặp.

Xem thêm: Ngô Vịnh Ninh vẫn sống sau khi rơi từ tầng tầng 62

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN