Thứ năm, 25/04/2024 | 18:12
RSS

Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người đối diện mức án nào?

Thứ năm, 04/06/2020, 10:16 (GMT+7)

Công an TP Thái Bình khởi tố ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Chiều 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (Thái Bình) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, SN 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ông Điều được xác định là người lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương rồi bỏ chạy vào tối 8/5 khiến dư luận bức xúc. Cơ quan điều tra xác định tối 8/5, ông Điều lái ôtô va chạm với xe đạp do bà cụ 63 tuổi cầm lái. Cú đâm khiến nạn nhân văng trúng xe máy gần đó. Nạn nhân đi xe đạp tử vong, còn người lái xe máy bị thương.

Xế hộp do ông Điều cầm lái sau đó va chạm với xe máy khác làm tài xế gãy chân. Thấy ôtô bỏ chạy sau tai nạn, người dân đuổi theo cho đến khi chiếc xe đâm vào cổng khu công nghiệp và bị giữ lại.

Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn bỏ chạy đối diện mức án 10 năm tù 
Ông Điều tại hiện trường. Ảnh: BVPL

Trả lời PV VTC News về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng: "Theo thông tin báo chí đăng tải, ông Điều tham gia giao thông trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn. Sau khi gây tai nạn làm thương vong nhiều người, ông Điều đã bỏ chạy.

Hành vi bỏ chạy, trốn tránh cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vi phạm đạo đức xã hội Bởi vậy, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Với tình tiết này, người vi phạm giao thông sẽ phải đối mặt với mức án ít nhất 3 năm tù, cao nhất đến 10 năm tù", luật sư nhận định.

Trả lời Zing, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) nhận định với tình tiết định khung tăng nặng là bỏ chạy sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều có thể đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù.

Về thông tin gia đình các bị hại có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Điều, luật sư Giáp nói Bộ luật tố tụng hình sự quy định các tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại không bao gồm tội phạm Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

"Đơn của các gia đình chỉ là tình tiết để cơ quan tố tụng xem xét miễn trách nhiệm hình sự, hoặc giảm nhẹ hình phạt cho bị can ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo", ông Giáp nhấn mạnh.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN