Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:50
RSS

Vụ Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người: Đang làm đúng quy trình

Thứ ba, 26/05/2020, 13:12 (GMT+7)

Chiều 25/5, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định liên quan vụ ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Chiều 25/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, có gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương hay không, vẫn đang được Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái bình cho báo giao thông biết, cơ quan CSĐT đã có kết quả khám nghiệm tử thi, kết quả giám định sức khỏe đối với các nạn nhân trong vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái ô tô gây TNGT khiến 3 người thương vong vào tối ngày 8/5.

Hiện, đơn vị đang chờ kết quả giám định hiện trường, phương tiện, một số thủ tục khác để hoàn tất công tác điều tra và sớm công bố trong một vài ngày tới. Cơ quan công an vẫn đang làm theo đúng quy trình và vụ việc trên chưa được khởi tố.

Vụ Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người: Đang làm đúng quy trìnhVụ Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người: Đang làm đúng quy trình
Hình ảnh ông Điều và chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: VTC News & Thanh Niên

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cũng xác nhận với Thanh Niên là chưa có kết luận vụ việc. Ông Nguyễn Văn Điều vẫn đang trong thời gian dừng nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Điều khiến dư luận băn khoăn, vụ việc xảy ra hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa được cơ quan điều tra khởi tố, mặc dù trong vụ TNGT này có 1 người chết, 2 người bị thương.

Trả lời VTC News bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng vụ việc đã xảy ra nhiều hôm nhưng tới nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Điều này có thể kiến dư luận bức xúc, e ngại có sự bao che. 

"Nhưng tôi nghĩ tình tiết vụ việc đã rất rõ ràng, bản thân cơ quan điều tra cũng đang vào cuộc để làm rõ vấn đề nên việc dư luận đặt vấn đề có tội hay không có tội là rất khó.

Điều cần thiết hiện nay là cơ quan chức năng cần làm việc nhanh chóng để đưa ra kết luận về việc ông này có tội hay không có tội, trả lời với công luận.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 8/5, xe ô tô biển số 29A - 995.83 lưu thông trên đường Trần Thủ Độ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã va chạm với bà Phạm Thị Ng. (63 tuổi, trú tại tổ 10, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) đang đi xe đạp trên đường. Vụ va chạm khiến bà Phạm Thị Ng. bị hất văng, đập vào xe máy đang chạy cùng chiều và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu; người đi xe máy cũng bị thương.

Theo người dân, sau khi gây tai nạn, lái xe tiếp tục điều khiển ô tô 29A - 995.83 đâm xe vào một xe máy khác khiến người điều khiển xe máy bị thương, rồi bỏ chạy hơn 3 km. Khi đến Khu công nghiệp Phúc Khách (P.Phú Khánh, TP.Thái Bình), xe ô tô trên đâm vào 1 cổng sắt mới dừng lại.
Người dân đã đuổi theo và quây rất đông xung quanh xe gây tai nạn. Rất nhiều người đã quay phim chụp ảnh và nhận ra người lái chiếc xe này là ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN