Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:20
RSS

Trước khởi phát bệnh, 3 công nhân Sland đã đến quán bia, hiệu thuốc, bắt xe khách

Thứ sáu, 14/05/2021, 15:01 (GMT+7)

Theo CDC Hà Nội, lịch trình di chuyển của 3 công nhân Công ty Sland mới khởi phát bệnh và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khá dày đặc.

Sự kiện:
Covid-19

Liên quan đến 3 trường hợp là công nhân Công ty Sland (ở Hiền Giang, Thường Tín) vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2, trưa 14/5, CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đã thông báo đến các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh lịch sử di chuyển và các trường hợp liên quan để cách ly lấy mẫu.

Đồng thời, khoanh vùng ổ dịch quy mô ngõ, đội tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang để sàng lọc lấy mẫu người trong khu vực phong tỏa.

CDC Hà Nội cho biết, 3 trường hợp dương tính mới là công nhân của Công ty Sland đều khởi phát bệnh từ ngày 12/5 và 14/5, có lịch trình di chuyển phức tạp, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất là anh Phạm Thanh T (nam, SN1987, ở thôn 5, Đông Mỹ Thanh Trì) làm quản lý bộ phận thành phẩm của Công ty Sland.

Từ ngày 3-5/5, anh T tiếp xúc với BN3677 (Q. D.H, SN1995, ở Hưng Yên, công bố ngày 13/5).

Ngày 3/5, anh T thăm bố nuôi là ông Lã Văn L (ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì).

3 công nhân Sland đã đến những đâu trước khi phát hiện mắc Covid-19?

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng ổ dịch ở quy mô ngõ, đội tại thông Quang Hiền (Hiền Giang, Thường Tín)

18h30 ngày 6/5, anh T đi uống bia tại quán bia Ngọc Hồi, ngay đường Ngọc Hồi, cùng Giang, Luân, Quang, Dũng  (cùng công ty).

Sau đó, anh T có đi mua thuốc dị ứng tại quán thuốc làng Thụy Ứng (đoạn giữa làng).

Khoảng 18-19h, ngày 7/5, anh T đến đại lý tạp hóa (ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì), sau đó về công ty.

Từ ngày 3-6/5, anh T về nhà tiếp xúc với 6 người cùng gia đình tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì.

Từ ngày 7/5 đến nay, anh T ở tại công ty, chỉ tiếp xúc với người trong công ty.

Trường hợp thứ 2 là Vàng A Tr (nam, SN 1999, quê ở Vân Hồ, Sơn La), cũng tiếp xúc với BN3677 từ ngày 3 – 5/5.

Trước khi khởi phát bệnh, Vàng A Tr về quê Vân Hồ bằng xe máy (29/4 – 2/5).

Chiều 2/5, Vàng A Tr đi xe máy từ Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, về thẳng công ty không tiếp xúc với ai.

Vàng A Tr ở cùng phòng với BN Giàng A D và 6 người khác từ ngày 3/5 đến nay và chỉ tiếp xúc với người cùng công ty. Đến 12/5, Vàng A Tr khởi phát bệnh, bắt đầu mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng.

Trường hợp thứ 3 là Giàng A D (nam, SN 1994, quê ở Vân Hồ, Sơn La)

Giàng A D không tiếp xúc với BN3677 nhưng ở cùng phòng với Giàng A Tr, nên ngày 13/5, Giàng A D xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng, cảm giác khó thở nhẹ.

Trước đó, từ 30/4 – 3/5, Giàng A D về quê tại Vân Hồ, Sơn La cùng 4 bạn cùng phòng.

Ngày 3/5, Giàng A D và 4 bạn cùng phòng đi xe khách 16 chỗ (nhà xe K-Linh) xuống bến xe Yên Nghĩa, khoảng 21h.

Từ 3/5 – 14/5, Giàng A D ở cùng phòng với Vàng A Tr và 6 người khác, chỉ tiếp xúc với người cùng công ty, không đi ra ngoài.

CDC Hà Nội cho biết, do liên quan đến Quách Duy H (ở Hưng Yên và được xác định là F1 tại Hưng Yên), từ ngày 7/5 đến nay, cả 3 trường hợp trên đều được cách ly tại Hiền Giang, Thường Tín.

Bảo Loan
Theo GiadinhNet