Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:29
RSS

Trước chung kết Miss Intercontinental 2018, Lê Âu Ngân Anh tiết lộ lý do mắt hay 'chớp chớp'

Thứ bảy, 26/01/2019, 07:04 (GMT+7)

Trước chung kết Lê Âu Ngân Anh chia sẻ với khán giả về sức khỏe, việc chuẩn bị phục trang và trang điểm. Cô cũng nói lý do mắt hay chớp chớp là tại bị mỏi, đỏ nên sẽ trông buồn ngủ, không có thần thái.

Trước chung kết Miss Intercontinental 2018: Lê Âu Ngân Anh than phiền mặt bị mập khi lên hình
Lê Âu Ngân Anh than phiền mặt bị mập khi lên hình 

Trong clip livestream trên trang cá nhân chiều 25/1, Lê Âu Ngân Anh trò chuyện với khán giả về việc chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa diễn ra vào tối ngày 26/1.

Nói về hình thể, khi nhận được câu hỏi "Có bao giờ quá béo?", Ngân Anh trả lời: "Tại dáng người tôi rất tốt, ăn rất nhiều nhưng không bị mập, chỉ mập phần mặt thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bị mập phần mặt".

Một độc giả hỏi thẳng "Chị có phẫu thuật mặt không?", cô đáp: "Mặt chị mập đó giờ mà em. Hồi nhỏ không có cổ luôn á, hai gò má rất lớn nên đi học hay bị bạn bè véo má, Bây giờ mặt ốm đi nhiều rồi".

Sau đó, trong phần nói về việc lên hình, Ngân Anh cũng than phiền vóc dáng cô lên hình không bị mập lên so với ngoài đời, nhưng riêng mặt lại trông mập hơn nhiều. Ngân Anh khoe khung xương cô có đường thắt eo nhỏ nên vóc dáng trông cân đối giống các thí sinh Mỹ Latin.

Cô cũng nhắc đến nhược điểm "mắt nhạy cảm và rất hay chớp". "Em đang rất lo cho ngày mai, nếu mắt mờ, không thấy đường sẽ bị thiếu tự tin. Tại mắt bị mỏi, đỏ nên sẽ trông buồn ngủ, không có thần thái. Em rất sợ có vấn đề với mắt. Sáng ngủ dậy thấy mắt không ổn là đi gặp bác sĩ liền luôn".

Trong phần hỏi ý kiến khán giả về đôi hoa tai nên đeo trong đêm chung kết, Ngân Anh cũng tiết lộ lỗ tai bên phải của cô "bị chảy máu tè le" nên hôm qua phải xức dầu gió. Cô cũng tiết lộ bộ váy dạ hội của mình sẽ rất đơn giản và tinh tế nên hoa tai đeo kèm cũng có phong cách tương tự.

Hiện tại cuộc thi đã gần đến cuối chặng đường nhưng mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc và gần như "trắng tay" vì các phần thi phụ đã khép lại. Hy vọng duy nhất của cô là phần thi thí sinh được yêu thích nhất được bình chọn trực tuyến.

Theo kết quả hiển thị trên website bình chọn của ban tổ chức, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ nằm trong Top 3, sau đại diện của Nga và Malaysia. Trong khi đó, thí sinh đạt giải nhất của phần thi này sẽ có đặc quyền được vào thẳng Top 6 của Hoa hậu Liên lục địa và tranh tài tại phần thi ứng xử.

Năm nay, Hoa hậu Liên lục địa sẽ chọn Top 22 trước rồi từ Top 22 chọn thẳng top 5. Vì thế, sự cạnh tranh là rất lớn. Bên cạnh đó, một thí sinh chiến thắng về lượt bình chọn qua mạng sẽ được vào thắng Top 5. Hiện tại, trên hệ thống bình chọn, thí sinh Việt Nam đang bị Thái Lan, Malaysia và Nga vượt mặt.

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa sẽ diễn ra vào lúc 18h (theo giờ Việt Nam, tức 19h tại Philippines) ngày 26/1.


Xem thêm: Lê Âu Ngân Anh gặp sự cố hớ hênh tại Hoa hậu Liên Lục địa 2018.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN